Khởi động chương trình "Nhà sạch đón Tết" 2016

Lễ ra quân "Nhà sạch đón Tết" năm 2016 đã diễn ra ngày 8/1/2016, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh; với sự góp mặt của đông đảo sinh viên các trường ĐH tại TP Hồ Chí Minh.

Lãnh sự Danh dự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, bà Đỗ Thị Kim Liên, phát biểu tại lễ ra quân.

Phát biểu tại chương trình, Lãnh sự Danh dự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, bà Đỗ Thị Kim Liên chia sẻ: "Vào những ngày cuối năm chúng ta đều tất bật hoàn tất những công việc còn dang dở để chào đón năm mới hay còn gọi là Tết của Việt Nam. Theo phong tục tập quán, Tết là dịp sum họp quây quần bên gia đình, yêu thương và ấm áp. Nhưng không phải gia đình nào cũng có được niềm vui đón Tết theo đúng nghĩa. Ngoài kia hằng ngày, hằng giờ, trên cả nước có hàng trăm, hàng ngàn những mảnh đời bất hạnh phải đối mặt với sự cô đơn, nghèo khổ, đói rét và đau đớn vì những căn bệnh quái ác hành hạ. “Nhà sạch đón Tết” là một chương trình có ý nghĩa nhân văn hướng dẫn cho sinh viên tinh thần yêu lao động, hướng dẫn các em sống có ích biết chia sẻ yêu thương đến người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ, trẻ em không có áo lạnh mặc mùa đông, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được đón một cái Tết đầy yêu thương về cả vật chất lẫn tinh thần. Các em sinh viên tại TP nói chung và tại TP Hồ Chí Minh nói riêng , một số các em sống trong gia đình có điều kiện, có người giúp việc, chỉ tập trung học tập là tốt rồi do vậy có nhiều em chưa biết quét nhà, hút bụi, lau chùi bàn ghế ……Chương trình “Nhà sạch đón Tết” mang đến cho các em một sự trải nghiệm, một “kỹ năng sống” thực tế vô cùng ý nghĩa, các em sẽ ý thức được việc giữ gìn môi trường sống sạch đẹp, vệ sinh. Xây dựng cho các em tinh thần trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, yêu lao động, biết giúp đỡ gia đình và những người sống quanh mình. Thực tế cho thấy, xu hướng tuyển dụng tại các tập đoàn lớn ngày càng đề cao yêu cầu về kiến thức kỹ năng mềm của ứng viên. Trong đó nổi bật yêu cầu về các kỹ năng: truyền thông (nói, viết, trình bày, thuyết phục), làm việc nhóm, giao tiếp, tìm kiếm thông tin, giải quyết vấn đề, phân tích và tổ chức công việc… Bên cạnh các kỹ năng đương nhiên phải có như ngoại ngữ và tin học, chương trình "Nhà sạch đón Tết" là dịp các em sinh viên được làm việc trong môi trường thực tế. Sinh viên khi ra trường có kỹ năng mềm có thể thích ứng nhanh với môi trường làm việc. Qua đó, giúp các em chủ động hơn trong việc lập kế hoạch và tổ chức sự kiện. Ngoài ra, các em sẽ có được những trải nghiệm thú vị về kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sống , kỹ năng giao tiếp và thuyết phục đối tác trong môi trường thực tế".


Chương trình "Nhà sạch đón Tết" lần 2 năm 2016, sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 6/2/2016. Theo kế hoạch, chương trình sẽ thực hiện công việc dọn vệ sinh nhà cửa cho các hộ dân có nhu cầu dọn dẹp vệ sinh nhà cửa để đón xuân tại TP Hồ Chí Minh. Đây là một chương trình có ý nghĩa giáo dục cao giúp các bạn sinh viên, học sinh có những trải nghiệm thực tế qua việc dọn dẹp nhà cửa, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và thuyết phục người khác. Bên cạnh đó, chương trình còn rèn luyện cho sinh viên tinh thần yêu lao động và sống vì cộng đồng, ý thức bảo vệ môi trường, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo, khó khăn…


Lễ ra quân với sự góp mặt của hàng ngàn sinh viên.

Điểm nhấn của "Nhà sạch đón Tết" lần 2 là số tiền công từ việc dọn vệ sinh của các em sinh viên sẽ được chính các em sinh viên sử dụng để gói bánh chưng, mua quần áo, đồ dùng…. để tặng cho những người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn ăn Tết và thực hiện các hoạt động cộng đồng có ích cho xã hội.



Các sinh viên tham gia chương trình "Nhà sạch đón Tết". Toàn bộ kinh phí thu được sẽ được dùng để tổ chức Tết cho những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Chương trình "Nhà sạch đón Tết" lần 2 tiếp tục được Lãnh sự Nam Phi tổ chức với sự hỗ trợ từ Bảo hiểm Viễn Đông (VASS), công ty CP nước AQUAONE, Câu lạc bộ Tuổi trẻ Thăng Long (YDA Việt Nam), Công ty AAA Plus, Công ty CP Animus Việt Nam, sinh viên đến từ các trường Đại Học tại TP.HCM: Đại học HUFLIT, Đại học Kinh tế, Đại học Mở TP.HCM…


Trước đó, chương trình "Nhà sạch đón Tết" lần 1 năm 2015 do Lãnh sự Quán (LSQ) Nam Phi tổ chức và Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) tài trợ chi phí thực hiện đã thành công tốt đẹp với sự tham gia tình nguyện của hàng ngàn sinh viên đến từ các trường Đại học tại TP.HCM.


Lãnh sự Danh dự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, bà Đỗ Thị Kim Liên, đã khánh thành vào trao tặng 10 căn nhà tình thương tại tỉnh Hậu Giang.



Lãnh sự Danh dự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, bà Đỗ Thị Kim Liên, tặng quà cho các cụ bà không nơi nương tựa, sống tại Chùa Lâm Quang.

"Nhà sạch đón Tết" là một hoạt động trong  chuỗi sự kiện vì cộng đồng vào dịp Tết Bính Thân do Lãnh Sự Quán Nam Phi phối hợp với Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) tổ chức. Trước đó, ngày 7/1/2016, Lãnh sự Danh dự Nam Phi tại TP Hồ Chí Minh, bà Đỗ Thị Kim Liên, đã khánh thành vào trao tặng 10 căn nhà tình thương tại tỉnh Hậu Giang, đến chúc Tết và tặng 136 suất quà (bao gồm: bao lì xì, quần áo mới…) cho các cụ bà không nơi nương tựa, sống tại Chùa Lâm Quang, Q.8, TP Hồ Chí Minh. Sau đó, thông qua báo Công An TP.HCM, Lãnh sự Nam Phi Đỗ Thị Kim Liên phối hợp cùng VASS tặng 100 phần quà Tết cho bà con nghèo tại tỉnh Đồng Tháp…

PV
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN