Khắc phục khó khăn, sớm hoàn thành khu tái định cư cho người dân mất nhà do mưa lũ

Sau hơn một tháng mưa lũ gây hậu quả nặng nề tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vẫn đang được khẩn trương thực hiện, đặc biệt việc xây dựng các khu tái định cư cho người dân bị mất nhà do mưa lũ, sạt lở đất đang được các lực lượng thi công tại công trường khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong thông tin về dự án tái thiết khu dân cư Kho Vàng. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Do nằm trên khu vực có địa hình cao nên việc thi công, san tạo mặt bằng tái thiết khu dân cư Kho Vàng, xã Cốc Lầu (Bắc Hà) gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của đơn vị thi công, đến nay mặt bằng phục vụ xây dựng 35 căn nhà đã cơ bản hoàn thành, nền móng những căn nhà đầu tiên đã hiện hữu. Khu vực ven sông Chảy đoạn qua các xã: Cốc Lầu, Nậm Lúc, Bản Cái có độ chia cắt mạnh, vì vậy để tìm được một khu đất có thể xây dựng khu tái định cư cho hàng chục hộ dân thực sự rất khó khăn.

Để hình thành mặt bằng và hệ thống giao thông như hiện nay, đơn vị thi công đã phải san gạt khối lượng đất đá ước tính 120.000 m3. Ngày 20/10, đơn vị được giao thi công đã bàn giao mặt bằng cuối cùng ở vị trí cao nhất của khu tái định cư để bố trí xây dựng 15 căn nhà.

Tuy nhiên, do địa hình cao khiến việc đưa máy móc, phương tiện và vận chuyển nguyên vật liệu vào công trường gặp khó. Toàn bộ khu dân cư nằm trên một mỏm đồi cao; để phù hợp với địa hình, nền móng 35 căn nhà được chia thành 8 mặt bằng, mỗi mặt bằng chênh lệch nhau từ 1 - 2 m, mặt bằng cao nhất nằm ở độ cao 210 m so với mực nước biển. Sau khi hoàn thành, nhìn từ xa, các dãy nhà ở khu dân cư Kho Vàng sẽ như những thửa ruộng bậc thang - một đặc trưng của vùng cao Lào Cai.

Gần một tháng qua, Binh đoàn 12, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn - đơn vị được giao đảm nhiệm thi công khu tái thiết Nậm Tông đang tập trung nhân lực, chia làm nhiều mũi thi công đồng loạt các căn nhà, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ. Khu tái định cư Nậm Tông mới nằm trên khu đồi dọc hai bên đường vào thôn Nậm Tông (cách xóm Bản Cái khoảng 2 km). Nơi đây sẽ bố trí chỗ ở cho khoảng 70 hộ dân, diện tích trung bình 350 m2/1 hộ. Trong khu có nhà văn hóa, điểm trường, hệ thống điện, nước…

Đến nay, toàn bộ mặt bằng khu tái định cư (khoảng 8,5 ha) đã cơ bản hoàn thiện. Thiếu tá Phạm Ngọc Hiếu, Chỉ huy trưởng công trường cho biết, sau khi được bàn giao mặt bằng, đơn vị đã huy động tổng lực nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện, đơn vị thi công đã đào xong hố móng 12/15 căn nhà, đổ xong móng, cột 4 căn nhà và đang xây tường 2 căn nhà. Trên công trường thường xuyên duy trì 30 đầu máy phương tiện cùng nhiều ô tô vận chuyển.

Để đảm bảo tiến độ, 85 kỹ sư, công nhân chia thành 5 tổ, mỗi tổ phụ trách thi công 2 căn nhà, thi công 3 ca liên tục ngày đêm. Thiếu tá Phạm Ngọc Hiếu cho biết thêm, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường thêm công nhân, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời chủ động phối hợp với đơn vị thiết kế rà soát, thống nhất phương án, điều chỉnh phù hợp với thực tế.

Trong ngày 23/10, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai làm Trưởng đoàn cũng đã đi kiểm tra thực tế việc triển khai xây dựng nhà ở tại thôn Nậm Tông (xã Nậm Lúc) và thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu) trên địa bàn huyện Bắc Hà.

Tại khu vực đang xây nhà tái định cư cho người dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Ngoài việc chú trọng tiến độ, phải đảm bảo yếu tố kỹ thuật, an toàn, để mỗi căn nhà đều trở thành nơi an cư cho người dân. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông phải đảm bảo; quỹ đất sản xuất cần được chú ý để người dân có điều kiện tăng gia sản xuất sau khi chuyển về nơi ở mới.

Ông Hà Đức Thành, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Bắc Hà cho biết thêm, cùng với thi công các hạng mục xây dựng nhà ở, giao thông kết nối, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công điện lưới cũng đang tích cực đào hố móng, vận chuyển cột điện vào các vị trí lắp dựng, phấn đấu hoàn thành sớm việc kéo đường dây, đóng điện trạm biến áp khu tái thiết. Công ty Cổ phần cấp nước Lào Cai đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến ống để đưa nước sạch về khu tái thiết, khi các ngôi nhà hoàn thiện sẽ thực hiện đấu nối nước phục vụ các hộ dân.

Tại huyện Bảo Yên, những người lính của Binh đoàn 12, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn và lực lượng thi công đã cất nóc ngôi nhà sàn bê tông đầu tiên tại khu tái định cư Làng Nủ, Lào Cai vào ngày 22/10.

Chú thích ảnh
Khu tái định cư Làng Nủ được xây dựng tại khu vực Đồi Sim, có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn, cách vị trí xảy ra trận lũ quét khoảng 2 km. Ảnh: TTXVN phát

Phó trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Bảo Yên Đặng Văn Mạnh cho biết, mặc dù thời gian qua trên địa bàn có mưa nhiều nhưng đơn vị thi công đã khắc phục khó khăn, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi tăng cường lực lượng đẩy nhanh tiến độ thi công nên đến ngày 24/10 đã lắp dựng được 12 nhà, ghép sàn được 6 nhà và lắp tường được 3 nhà tại khu tái định cư Làng Nủ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã đào đất hố móng và đóng cọc thép gia cố 27/40 nhà, đổ bê tông lót móng 25/40 nhà; tất cả bảo đảm đúng tiến độ và kỹ thuật, chất lượng công trình. Hiện nay, tại công trường có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 12 và công nhân Công ty bê tông Xuân Mai, Nhà máy Viglacera cùng với 50 phương tiện cơ giới, trong đó có 5 cẩu phục vụ lắp dựng cột, ghép sàn và lắp tường các ngôi nhà.

Theo kế hoạch, Binh đoàn 12 và các lực lượng thi công sẽ hoàn thành lắp dựng 40 ngôi nhà trước ngày 30/11 và hoàn thành toàn bộ hạ tầng, điện nước, cảnh quan khu tái định cư Làng Nủ trước ngày 31/12/2024 để bàn giao cho người dân địa phương bị mất nhà sau lũ quét đưa vào sử dụng.

Hồng Ninh (TTXVN)
Xóa nhà tạm: Giảm gánh nặng cho gia đình bệnh nhi ở vùng cao
Xóa nhà tạm: Giảm gánh nặng cho gia đình bệnh nhi ở vùng cao

Ngày 24/10, Bệnh viện Nhi Trung ương phối hợp với huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và khám, chữa bệnh, tặng quà cho các trẻ em xã Chiềng Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN