Học sinh Gia Lai lan tỏa chiến dịch 'Anh hùng diệt khuẩn', đẩy lùi COVID-19

Với phương châm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch COVID-19, nhóm học sinh tình nguyện của tỉnh Gia Lai đã làm những việc tưởng rất nhỏ nhưng mang ý nghĩa to lớn. Chiến dịch “Anh hùng diệt khuẩn” của gần 250 bạn trẻ Gia Lai nhận được sự đồng tình, ủng hộ của tất cả những người biết đến.

Chú thích ảnh
Nhóm từ thiện phát nước rửa tay cho các cơ sở y tế địa phương.

Em Lê Văn Phúc, sinh năm 2002, học sinh lớp 12C7, Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku, Gia Lai là người sáng lập và là trưởng nhóm từ thiện mang tên Fly to Sky với tôn chỉ “sống là cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình”. Đồng hành với Phúc có 98 thành viên chính thức của nhóm và 150 cộng tác viên là học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các em thường xuyên tổ chức các đợt từ thiện với quy mô lớn, nhận được tài trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên toàn quốc.

Trước tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhóm từ thiện Fly to Sky đã phân thành nhiều tổ, từ 4-5 bạn/tổ để thực hiện các hoạt động như phát nước rửa tay khô, khẩu trang y tế cho người vô gia cư, người nghèo, lao công; liên hệ với các trường học, cơ sở y tế, những nơi công cộng tiến hành lắp đặt các kệ đựng lọ nước rửa tay diệt khuẩn trước khi vào công sở; cấp, phát nước rửa tay cho nhân dân vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa… Bắt đầu chiến dịch từ ngày 5/2/2020 đến thời điểm này, nhóm từ thiện của Phúc đã triển khai phát gần 10.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, 200 chai xà phòng rửa tay, gần 2.000 khẩu trang y tế, 500 lít nước rửa tay sát khuẩn đến cho hơn 10.000 người thụ hưởng, trong đó, có hơn 60 trường học, mái ấm mồ côi, trại tâm thần, khuyết tật, trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chú thích ảnh
Em Lê Văn Phúc, sinh năm 2002, hiện đang là học sinh lớp 12C7, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương, thành phố Pleiku, Gia Lai người sáng lập và là trưởng nhóm từ thiện mang tên Fly to Sky (thứ 3 từ phải sang) trao nước rửa tay cho Bệnh viện Tâm thần tỉnh Gia Lai. 

Em Lê Văn Phúc cho biết, bên cạnh việc cấp phát miễn phí nước rửa tay, khẩu trang y tế, các bạn tình nguyện viên trong nhóm còn lồng ghép việc hướng dẫn rửa tay theo quy trình của Bộ Y tế, tuyên truyền cách phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân.

Đặc biệt, Phúc cùng nhóm từ thiện Fly to Sky đã nhận chuyển giao công thức từ Trường Cao đẳng công nghiệp Huế, trường Đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, mượn phòng thí nghiệm của trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương để điều chế hơn 3.000 chai nước rửa tay sát khuẩn, phát cho người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chị Nguyễn Thị Vân, lao công tại thành phố Pleiku, xúc động cho biết: "Chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với rác bẩn, không có điều kiện thay khẩu trang thường xuyên, nay được các bạn học sinh phát nước rửa tay và khẩu trang nên rất mừng. Tôi rất xúc động với những cử chỉ cao đẹp của các học sinh đáng bằng tuổi con, tuổi cháu mình".

Chị Trần Thị Lý, một người vô gia cư, bán vé số tại thành phố Pleiku chia sẻ, chị không có tiền để mua nước rửa tay và khẩu trang cho cả hai mẹ con, cũng không hiểu gì về dịch COVID-19. Nay được các em đến tư vấn cách rửa tay, đeo khẩu trang và giữ gìn vệ sinh cho con, chị mới biết tình hình dịch đang lây lan mạnh và biết cách tự chăm sóc, bảo vệ mình và con.  

Với hơn 60 đơn vị tài trợ, đồng hành cùng nhóm từ thiện Fly to Sky và kinh phí hơn 600 triệu đồng, các bạn học sinh thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động nhỏ mang ý nghĩa to lớn với người dân trong chiến dịch “Anh hùng diệt khuẩn”.

Chú thích ảnh
Nhóm từ thiện phát nước rửa tay cho người dân. 

Nhóm từ thiện Fly to Sky được công nhận là thành viên mạng lưới các tổ chức tình nguyện thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vào ngày 1/1/2020. Trên thực tế, nhóm đã hoạt động trước đó vào đầu năm 2018. Nhờ sự đồng lòng và quyết tâm của các cộng sự trong nhóm, sau hơn 1 năm hoạt động, ngoài chiến dịch “Anh hùng diệt khuẩn”, nhóm từ thiện Fly to Sky đã triển khai được 15 dự án hỗ trợ học sinh nghèo với kinh phí hơn 200 triệu đồng và trao hơn 2.000 cuốn sách đến tay trẻ em vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

“Nhóm từ thiện Fly to Sky còn mở rộng địa điểm người thụ hưởng, hỗ trợ nguyên liệu và công thức pha chế nước rửa tay đến tỉnh Đắk  Lắk và Nghệ An để các bạn trẻ trên cả nước thêm động lực nhân rộng mô hình thiện nguyện này”, Lê Văn Phúc chia sẻ thêm.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)
Tuổi trẻ sáng tạo, chung tay phòng chống COVID-19
Tuổi trẻ sáng tạo, chung tay phòng chống COVID-19

Ngày 25/3, Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức phát động ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và đã nhận được gần 80 triệu đồng từ các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN