Hậu Giang: Còn trên 4.360 mộ liệt sĩ thiếu thông tin

Ngày 5/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2016 - 2018.

Chú thích ảnh
Ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua.

Ông Đồng Văn Thanh đề nghị, trong thời gian tới, các ngành địa phương trong tỉnh tăng cường phối hợp để đưa ra số liệu chuẩn về mộ liệt sĩ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phát huy vai trò của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo cần thông qua các đầu mối để tiếp cận, thu thập thông tin liệt sĩ...

Bên cạnh đó, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ của tỉnh cần thường xuyên cập nhật  tình hình của các đơn vị để phản ánh kịp thời những khó khăn, phát huy kinh nghiệm, biện pháp thực hiện hiệu quả trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện có 4 nghĩa trang liệt sĩ với 7.615 mộ; trong đó 87 mộ có đầy đủ thông tin, trên 4.360 mộ thiếu thông tin, trên 3.130 mộ chưa biết thông tin và 26 mộ đã được di chuyển.

Trong 2 năm 2016 - 2018, tỉnh Hậu Giang đã tìm kiếm, quy tập được 16 mộ liệt sĩ, tất cả các mộ này đều chưa có thông tin hoặc có thông tin chưa đầy đủ. Toàn tỉnh hiện vẫn còn 2.060 mộ liệt sĩ chưa được quy tập hoặc cần xác định, tìm kiếm ở các xã Hỏa Tiến, Tân Tiến, Hỏa Lựu, Vị Tân (thành phố Vị Thanh); phường Hiệp Thành, phường Lái Hiếu (thị xã Ngã Bảy); xã Phương Phú, Phương Bình, Thạnh Hòa (huyện Phụng Hiệp); xã Nhơn Nghĩa A, Thạnh Xuân, Tân Hòa, thị trấn Cái Tắc (huyện Châu Thành A)... Khi có thông tin liên quan đến liệt sĩ và mộ liệt sĩ, cơ quan chức năng của tỉnh sẽ kịp thời tổ chức xác minh, tiến hành tìm kiếm các khu vực đã xác định được thông tin về mộ liệt sĩ để tiến hành quy tập theo kế hoạch.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Cơ sở dữ liệu điện tử giúp cập nhật đầy đủ thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ
Cơ sở dữ liệu điện tử giúp cập nhật đầy đủ thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ

Chiều 20/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Kim Sơn (huyện Gia Lâm, Hà Nội), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến dâng hưởng tưởng nhớ công ơn các Anh hùng, Liệt sỹ và kiểm tra việc triển khai đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN