Hải Phòng đình chỉ hoạt động trên biển, Thái Bình tích cực ứng phó bão

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 2, chiều 16/7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng đã yêu cầu đình chỉ các hoạt động trên biển để bảo đảm an toàn.

Tàu, thuyền neo đậu tại khu vực đảo Cát Bà, huyện Cát Hải. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, các tuyến vận tải hành khách, hàng hóa nội địa đình chỉ từ 16 giờ ngày 16/7, riêng tuyến Cát Bà – Bến Bính từ 15 giờ cùng ngày. Các tuyến phà biển, sông đình chỉ từ 17 giờ ngày 16/7. Các hoạt động vui chơi giải trí đình chỉ bắt đầu từ 17 giờ ngày 16/7. Các lực lượng chức năng của thành phố kiên quyết ngăn chặn, không để cho các tàu thuyền, thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy nội địa, phà, đò, lồng bè đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian từ 17 giờ ngày 16/7.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã có Công điện chỉ đạo các địa phương, ngành, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 2, chủ động thực hiện các biện pháp tưới tiêu nước, chống ngập úng đề phòng ngập lụt khu vực đô thị, bảo vệ sản xuất nông nghiệp thủy sản; sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ để ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo báo cáo của lực lượng biên phòng thành phố Hải Phòng, đến 12giờ ngày 16/7, hầu hết các phương tiện đã cơ bản về nơi tránh trú bão an toàn.

*Trước diễn biến của cơn bão số 2, tỉnh Thái Bình đang tích cực triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Trên địa bàn có 1.288 tàu, thuyền với trên 3.600 lao động hoạt động tại các bến trong và ngoài tỉnh, trong đó có 781 phương tiện hiện đang neo đậu tại các bến trong tỉnh. Các phương tiện khác đã được thông báo về diễn biến cơn bão và đang di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.

Các tàu, thuyền neo đậu tránh trú bão tại khu vực cảng Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Ảnh: Công Hải – TTXVN phát

UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu các huyện, thành phố đôn đốc việc cắt cây, tỉa cành, chằng chống nhà cửa, trường học, kho tàng, bệnh viện, các lồng bè, trang trại nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, chủ động di dời người dân sinh sống tại các khu vực xung yếu đến nơi tránh trú an toàn trước 17 giờ ngày 16/7.
TTXVN/Tin tức
Bão số 2 áp sát, ven biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh gió giật cấp 11 tối và đêm 16/7
Bão số 2 áp sát, ven biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh gió giật cấp 11 tối và đêm 16/7

Chiều 16/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9; ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 86mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 78mm, Cồn Cỏ (Quảng Trị) 196mm…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN