Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền, xử lý các cửa hàng không thiết yếu mở trước 9 giờ sáng

Các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu chỉ được mở cửa sau 9 giờ sáng và có thể đóng cửa muộn. Các hoạt động kinh doanh lấn chiếm vỉa hè sẽ bị xử lý nghiêm.

TP Hà Nội là địa phương có mật độ giao thông cao. Lo ngại việc khó giữ khoảng cách xã hội, làm phát sinh nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu chỉ được mở cửa sau 9 giờ sáng, và có thể đóng cửa muộn.

Theo lãnh đạo quận Đống Đa (TP Hà Nội), trong hai ngày 4 - 5/5, lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, xử lý 153 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 và 21 cơ sở kinh doanh không thiết yếu mở cửa trước 9 giờ sáng.

Ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội).

 

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Lấn chiếm vỉa hè lòng đường tái diễn dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Lấn chiếm vỉa hè lòng đường tái diễn dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các tuyến phố trung tâm, điểm công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, lượng người dân tập trung vui chơi, giải trí tăng đột biến mặc dù việc giãn cách xã hội vẫn đang diễn ra do tình hình phức tạp của dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN