Hà Nội mở đợt cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết

Công an thành phố Hà Nội triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 để nhân dân và du khách quốc tế đón Tết cổ truyền trong yên vui.

Đó là thông tin từ Công an thành phố Hà Nội tại Hội nghị sơ kết 2 tháng thực hiện Mệnh lệnh 01/ML-CAHN của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội vào ngày 18/12.

Đợt cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự được các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả từ nay đến dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung vào đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn thành phố. Các lực lượng cũng tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ các loại.

Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hà Nội tiến hành xử vi phạm giao thông đường bộ tại phố Quang Trung, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các lực lượng của Công an thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch chuyên đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phối hợp với các ngành chức năng xóa các "điểm đen", tụ điểm ùn tắc giao thông nghiêm trọng, không để phát sinh các tụ điểm mới, góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông về cả 3 tiêu chí. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Duy trì trật tự đô thị trật tự hè phố tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, giải tỏa triệt để số chợ cóc lấn chiếm lòng đường, hè phố gây cản trở giao thông...

Bên cạnh đợt cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Mệnh lệnh 01/ML-CAHN về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm. Theo đó, các tổ công tác của thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện, thị xã trong việc tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung vào các địa bàn giáp ranh, trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Công tác phòng chống tội phạm triển khai đồng bộ giữa các biện pháp hành chính công khai và tuần tra mật phục...

Đánh giá của Công an thành phố Hà Nội cho thấy, việc triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01 này trong 2 tháng qua đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp chính quyền và quần chúng nhân dân. Trên thực tế, công tác phòng ngừa tội phạm được nâng lên một bước. Tình hình tội phạm giảm so với 2 tháng trước khi thực hiện mệnh lệnh; trọng án giảm 30%, tội phạm cướp tài sản giảm 38,2%, trộm cắp tài sản giảm 4,3%...

Các đơn vị tham gia tuần tra, kiểm soát hành chính ban đêm đã phát hiện, xử lý hành chính hàng chục vụ cùng hàng chục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Điều đó khẳng định việc triển khai Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội là đúng thời điểm và sát với diễn biến tình hình hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Mở cao điểm bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông dịp Tết
Mở cao điểm bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông dịp Tết

Trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông dịp Tết và Lễ hội xuân 2018, Cảnh sát giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN