Hà Nội kiểm tra các đơn vị mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19

Kết luận tại phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, phường xã về chống dịch COVID-19 của TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, sẽ thành lập đoành thanh tra liên ngành kiểm tra các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân mở cửa hàng không thiết yếu; xét nghiệm thêm 2 chợ đầu mối của Thủ đô.

Chiều 20/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống dịch COVID-19 của Hà Nội, đồng ý với đề xuất của các đơn vị, Chủ tịch UBND TP yêu cầu triển khai test nhanh COVID-19 tại chợ đầu mối Minh Khai, chợ Phùng Khoang, và nêu rõ, kết quả xét nghiệm ở 5 chợ đầu mối là kịp thời. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo TP Hà Nội khẳng định sẽ xét nghiệm thêm tại 2 chợ đầu mối ở Thủ đô.

Về Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 31 của Thành ủy và Chỉ thị 05 của UBND TP Hà Nội; Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền để mọi người dân thực hiện nghiêm túc, bên cạnh đó phải xử lý nghiêm với các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trở lại như các cửa hàng ăn uống, mát xa, karaoke; khuyến cáo người dân không đi tập thể dục; xử lý các trường hợp người dân không đeo khẩu trang khi ra đường.

TP Hà Nội cũng giao cho Sở Công thương chủ trì để thành lập đoàn kiểm tra liên ngành (các đơn vị tham gia gồm Sở Tài chính và Công an TP Hà Nội) sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát lại các đơn vị đã mua sắm các trang thiết bị y tế phục vụ công tác chống dịch COVID, kể cả các doanh nghiệp cung cấp trang thiết bị y tế… đặc biệt, kiểm tra về đơn giá, giám sát, đảm bảo mua đúng, mua đủ.

Với các trường hợp từ nước ngoài về, sau khi rời khỏi khu cách ly tập trung, TP Hà Nội giao cho các địa phương tuyên truyền để các trường hợp này tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày, thậm chí khuyến khích thời gian cách ly lâu hơn nữa cách, bởi theo Chủ tịch Hà Nội, các trường hợp này đi ra ngoài vẫn có thể phát tán virus mà chính họ không biết. Thành phố khuyến khích các trường hợp dương tính sau điều trị được về nhà nên cách ly trong 30 ngày cho an toàn.

Cũng tại cuộc họp, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tại Việt Nam, đến ngày 19/4/2020, tại Hà Nội có 112 ca mắc, 75 trường hợp đã khỏi ra viện, 37 trường hợp đang điều trị. Trong tuần, Hà Nội có 04 ca mắc mới (03 trường hợp tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh; 01 trường hợp tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín) giảm 10 ca so với tuần trước đó (tuần trước 14 ca). Từ ngày 15/4/2020 đến nay không có thêm ca mắc mới.

Qua thực tiễn gần 100 ngày tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung khẳng định, nếu đến ngày 22/4, trên địa bàn nóng bỏng như Hà Nội không phát hiện ca nhiễm nào thì có thể sẽ hạ mức cảnh báo, nhưng không giải phóng toàn bộ mà thực tiễn gỡ bỏ cách ly từ từ. Đặc biệt là những nơi có nguy cơ cao như Mê Linh, Thường Tín, chúng ta không thể chủ quan bởi việc ủ bệnh, lây nhiễm, tái lây nhiễm có thể kéo dài hơn 30 ngày.

L.A/Báo Tin tức
Nhiều đối tượng 'bay lắc' trong quán karaoke ở quận Hà Đông, Hà Nội
Nhiều đối tượng 'bay lắc' trong quán karaoke ở quận Hà Đông, Hà Nội

Công an Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (Công an Hà Nội) đã phối hợp với Công an quận Hà Đông kiểm tra đột xuất quán karaoke Đồng Hới (phường Dương Nội, quận Hà Đông), phát hiện nhiều đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN