Hà Giang tiếp nhận vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19

Ngày 18/3 taị trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, Báo Khoa học và Đời sống thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã bàn giao, trao tặng vật tư y tế cho tỉnh Hà Giang để chung tay phòng, chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Báo Khoa học và Đời sống trao tặng vật tư y tế cho tỉnh Hà Giang phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Tại buổi lễ, Tổng Biên tập Báo Khoa học và Đời sống Đặng Vương Hạnh đã trao tặng UBND tỉnh Hà Giang 9.500 khẩu trang kháng khuẩn cao cấp, 1.000 lít nước sát khuẩn và 300 chai dung dịch sát khuẩn. Việc hỗ trợ, trao tặng vật tư y tế của Báo Khoa học và Đời sống cho tỉnh Hà Giang không chỉ thể hiện sự quan tâm, chung tay ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, mà còn góp phần giúp Hà Giang - một tỉnh miền núi biên giới nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc có thêm nguồn lực tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý khẳng định: với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, tỉnh Hà Giang đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm và có sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của một tỉnh miền núi.

Tính đến ngày 18/3, Hà Giang đã có 1.480 người được cách ly theo dõi, trong đó 754 người đã cho về tiếp tục theo dõi ở nhà. 402 người đang cách ly tập trung và 324 người cách ly, theo dõi tại nhà theo quy định của Bộ Y tế. Toàn tỉnh có 64 ca nghi mắc COVID-19, trong đó 58 ca đã có kết quả xét nghiệm âm tính, 6 ca đang chờ kết quả. Đến nay, Hà Giang chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tin, ảnh: Minh Tâm (TTXVN)
Thực hiện nghiêm các quy định cách ly phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện nghiêm các quy định cách ly phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện nghiêm việc cách ly các công dân đi cùng chuyến bay, hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19, cách ly toàn bộ hành khách trên các chuyến bay về từ vùng dịch, tiếp tục xác minh những hành khách trên chuyến bay có bệnh nhân...đó là những biện pháp mà các địa phương đang nỗ lực triển khai nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN