Giông lốc làm sập, tốc mái gần 100 căn nhà ở Cần Thơ

Ngày 13/7, theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ, đợt mưa giông, lốc xoáy trong ngày 11/7 đã làm sập, tốc mái 97 căn nhà ở 8 quận, huyện trên địa bàn thành phố (trừ quận Ninh Kiều).

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 11/7 tại Cần Thơ đã xảy ra mưa to kèm theo giông lốc làm sập 13 căn nhà; làm tốc mái, xiêu vẹo 84 căn. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng hơn 1 tỷ đồng, không có thiệt hại về người.

Địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong đợt giông lốc vừa qua ở Cần Thơ là huyện Thới Lai với 3 căn nhà bị sập, 20 căn tốc mái, thiệt hại ước tính khoảng 290 triệu đồng.

Theo Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ Nguyễn Quý Ninh, sau khi xảy ra thiên tai, các quận, huyện đã nhanh chóng triển khai khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân.

Hiện các địa phương đang thống kê thiệt hại do lốc xoáy gây ra và sẽ gửi đề nghị hỗ trợ kinh phí cho các hộ bị thiệt hại về Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

Sau khi nhận được đề nghị của các quận, huyện, Văn phòng Ban sẽ tổng hợp và tham mưu cho thành phố quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai từ Quỹ phòng chống thiên tai của thành phố theo đúng quy định, ông Ninh cho biết.

Tính từ đầu năm đến ngày 11/7, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 18 đợt lốc xoáy và 16 điểm sạt lở. Thiệt hại do thiên tai gây ra cho Cần Thơ là khoảng 36 tỷ đồng, trong đó thiệt hại do sạt lở khoảng 33,6 tỷ đồng còn lốc xoáy khoảng 2,3 tỷ đồng.

Thanh Liêm (TTXVN)
Giông lốc làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở Cà Mau
Giông lốc làm sập, tốc mái nhiều nhà dân ở Cà Mau

Tối 12/7, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau thông tin, trong hai ngày 11-12/7, giông lốc đã làm tốc mái hơn 110 căn nhà, ước thiệt hại hơn nửa tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN