Gió giật cấp 15, siêu bão Yutu sắp đổ bộ vào đảo Luzon, Philippines

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 7 giờ ngày 29/10, vị trí tâm bão Yutu ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 370 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-185 km/giờ), giật cấp 17. 

Chú thích ảnh
Bản đồ đường đi và vị trí cơn bão Yutu. Ảnh: TTXVN phát

Dự báo từ 7 giờ ngày 29/10 đến 7 giờ ngày 30/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 7 giờ ngày 30/10, bão Yutu sẽ đổ bộ đảo Luzon (Philippines), vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 15. 

Từ 7 giờ ngày 29/10 đến 7 giờ ngày 31/10, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 7 giờ ngày 31/10, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 14.

Trong thời gian từ 7 giờ ngày 29/10 đến 7 giờ ngày 1/11, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 7 giờ ngày 1/11, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14. Cấp độ rủi ro thiên tai trên khu vực Đông Bắc Biển Đông là cấp 3.

Hoàng Nam (TTXVN)
Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng, Nam Bộ nắng nóng, bão Yutu giật trên cấp 17
Bắc Bộ lạnh về đêm và sáng, Nam Bộ nắng nóng, bão Yutu giật trên cấp 17

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 29/10, khu vực Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết se lạnh về đêm và sáng sớm, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất không quá 30 độ C, Nam Bộ nắng nóng. Các khu vực còn lại trên cả nước rải rác có mưa rào và dông

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN