Giao thông trên Quốc lộ 6 trở lại bình thường sau sự cố sạt lở vì mưa lũ

Ngày 16/10, ngành chức năng tỉnh Điện Biên có thông báo về việc thay đổi lại lộ trình giao thông sau khi Quốc lộ 6 đoạn thuộc địa phận hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình đã thông tuyến.

Quốc lộ 6 đoạn thuộc địa phận hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình đã thông tuyến sau sự cố ngập lụt và sạt lở do mưa lũ. Ảnh: Vũ Hà/TTXVN

Theo đó, tất cả các tuyến vận tải khách từ Điện Biên đi Hà Nội và các tỉnh miền xuôi trở lại bình thường đúng hành trình đã được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên phê duyệt, tức là: Điện Biên -  Sơn La – Hòa Bình – Hà Nội – đi các tỉnh và ngược lại.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, Quốc lộ 6 đoạn thuộc địa bàn hai tỉnh Hòa Bình và Sơn La có nhiều điểm bị ngập úng và sạt lở nghiêm trọng, khiến giao thông ách tắc cục bộ.

Sau khi họp bàn với các đơn vị vận tải hành khách, ngày 12/10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên đã có thông báo tạm thời điều chuyển hành trình chạy xe đối với tất cả các tuyến vận tải hành khách cố định, có hành trình từ Điện Biên qua Quốc lộ 6 về Hà Nội theo hướng: Thành phố Điện Biên Phủ - Quốc lộ 12 – huyện Phong Thổ (Lai Châu) – Quốc lộ 4D – thành phố Lào Cai – Cao tốc Lào Cai – Hà Nội – đi các tỉnh và ngược lại.

Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên, hiện toàn tỉnh có hơn 200 phương tiện vận tải hành khách cố định có hành trình phải đi qua Quốc lộ 6 thuộc địa phận hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình.

Sự cố ách tắc giao thông tại Quốc lộ 6 khiến tỉnh Điện Biên phải thay đổi lộ trình giao thông theo hướng Quốc lộ 12 đi qua Lai Châu và Lào Cai. 


Do vậy, đoạn đường từ Điện Biên đi Hà Nội dài hơn 100 km so với lộ trình bình thường, giá vé cho các tuyến xe tăng thêm 120.000 đồng nên lượng khách giảm mạnh.

Một số hành khách cũng đã chuyển sang tham gia bằng đường hàng không, nên xảy ra tình trạng cháy vé máy bay trong các ngày Quốc lộ 6 bị ách tắc.

Xuân Tư (TTXVN)
Hòa Bình: Mưa lũ kéo dài, giao thông trên Quốc lộ 6 bị tê liệt
Hòa Bình: Mưa lũ kéo dài, giao thông trên Quốc lộ 6 bị tê liệt

Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình, các phương tiện hai đầu tuyến sẽ phải chờ đợi khoảng 2 ngày nữa, khi nước thoát theo hệ thống hang cát tơ (mạch ngầm), việc đi lại, vận chuyển trên tuyến đường huyết mạch mới trở lại bình thường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN