Giảm 80% số chó thả rông tại quận Thanh Xuân

Việc thành lập các đội bắt chó thả rông kết hợp với tuyên truyền đã làm giảm 80% số chó thả rông trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Văn phòng UBND quận Thanh Xuân thông tin về hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại cuộc họp thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của quận Thanh Xuân (Hà Nội) vào ngày 3/7, bà Mai Thị Lan Hương, Trạm trưởng Trạm thú y quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết: Quận đã triển khai hoạt động bắt chó thả rông từ tháng 7/2018, tại phường Khương Đình. Hoạt động này sau đó được nhân rộng ra tiếp ra 5 phường Nhân Chính, Hạ Đình, Khương Trung, Kim Giang, Thượng Đình.

Theo bà Mai Thị Lan Hương, trước tình trạng chó thả rông, ẩn họa nhiều nguy hiểm cho cư dân đô thị, quận Thanh Xuân đã là đơn vị đầu tiên của Hà Nội triển khai mô hình tổ bắt chó thả rông tại cấp phường. Quận đã chủ động thành lập những tổ bắt chó thả rông, được tập huấn, trang bị vợt lưới, rọ sắt… Các tổ này mỗi tuần triển khai 2 đợt bắt chó thả rông.

Theo quy định, chó nuôi của gia đình thả rông, không đeo rọ mõm, không có xích giữ, không có người dắt, khi ra đường đều bị tổ bắt chó thả rông bắt và xử lý theo quy trình. Sau khi bắt giữ chó thả rông, các cán bộ thú y thông báo qua loa phường đề nghị chủ sở hữu mang chứng minh thư, sổ theo dõi tiêm chó đến nộp phạt theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Nếu chủ chó chưa tiêm, đơn vị sẽ yêu cầu phải tiêm phòng dại, sau đó mới cho nhận, đem chó về. Sau 48-72 tiếng, chó không có người nhận sẽ được đưa về Trung tâm Nghiên cứu và bảo vệ vật nuôi để tìm chủ mới hoặc tiêu hủy.

“Từ khi triển khai, các đội đã bắt được 20 con chó thả rông. Việc xử phạt kết hợp với tuyên truyền nên tình trạng chó thả rông trên địa bàn đã giảm 80% so với trước”, bà Mai Thị Lan Hương cho biết.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết: “Việc xử lý chó thả rông được người dân đánh giá cao qua các đợt tiếp xúc cử tri. Mô hình này cũng đang được Chi cục Thú y tham khảo để tư vấn nhân rộng”.

XM/Báo Tin tức
Hà Nội chuẩn bị nguồn cán bộ bảo đảm chất lượng, khách quan, đúng quy định
Hà Nội chuẩn bị nguồn cán bộ bảo đảm chất lượng, khách quan, đúng quy định

Ngày 3/7, sau gần 2 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã hoàn thành chương trình đề ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN