Đồng Nai: Tặng 1.600 vé tàu, xe cho công nhân nghèo về quê đón Tết Nguyên đán

Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tặng 1.600 vé tàu, xe (1.000 vé xe và 600 vé tàu) cho công nhân nghèo các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nam bộ, Tây Nguyên về quê đón Tết Nguyên đán 2019.

Ông Tăng Quốc Lập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết: Đối tượng được tặng vé tàu, xe là công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa được về quê đón Tết; đang làm việc tại các địa phương có nhiều khu công nghiệp, tập trung đông công nhân xa quê như thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch. Để đảm bảo an toàn cho công nhân, Công đoàn Đồng Nai sẽ mua vé xe (giường nằm) của các hãng vận tải uy tín; ký hợp đồng thuê xe chất lượng cao đưa công nhân về quê. Với công nhân đi tàu sẽ xuất phát từ ga Biên Hòa, điểm đến là ga Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội; thời gian tàu xuất phát từ ngày 29 – 30/1/2019 (tức ngày 24 – 25/12 âm lịch).

Nhằm đảm bảo cho công nhân đón Tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, ấm áp. Năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai sẽ tặng 2.000 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho công nhân hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; đi thăm công nhân tại các khu nhà trọ. Bên cạnh đó, tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, hội chợ mua sắm giá rẻ, họp mặt gia đình công nhân xa quê. 

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc trích tiền, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người lao động.

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, Tết Nguyên đán 2018, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tặng hơn 565.000 phần quà, gần 3.780 vé tàu, xe cho công nhân với tổng kinh phí hơn 230 tỷ đồng.

Công Phong (TTXVN)
Hàng không tung vé bay dịp Tết Nguyên Đán, mua sớm để tránh bị nâng giá vé
Hàng không tung vé bay dịp Tết Nguyên Đán, mua sớm để tránh bị nâng giá vé

Từ ngày 8/10/2018, Vietnam Airlines triển khai bán vé máy bay dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 trên tất cả các đường bay nội địa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN