Dịch tả lợn châu Phi trở lại, Bình Phước triển khai các phương án đối phó

Sau khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại xã Minh Thành, huyện Chơn Thành (Bình Phước), chính quyền địa phương đã triển khai ngay các phương án nhằm khống chế, dập dịch ngăn lây lan sang các địa bàn lân cận.

UBND huyện Chơn Thành (Bình Phước) vừa ban hành quyết định công bố dịch tả lợn châu Phi tại xã Minh Thành. Theo quyết định 4175/QĐ-UBND ngày 2/11 của UBND huyện Chơn Thành, vùng có dịch tả lợn châu Phi là xã Minh Thành. Ngoài ra các địa phương gồm thị trấn Chơn Thành, xã Minh Hưng, Nha Bích, Thành Tâm (huyện Chơn Thành) và xã An Linh, huyện Phú Giáo (Bình Dương) là những nơi dịch uy hiếp.

Trước tình hình trên, UBND huyện Chơn Thành yêu cầu tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ thịt lợn ra vào vùng dịch; tổ chức kiểm soát việc giết mổ, tiêu thụ các sản phẩm từ thịt lợn trong phạm vi vùng có dịch và vùng bị dịch uy hiếp dưới sự giám sát của chính quyền địa phương; không vận chuyển lợn con, lợn giống ra vào vùng có dịch và vùng bị dịch uy hiếp; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Đối với người chăn nuôi lợn trên địa bàn cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; thực hiện các giải pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của chính quyền và cơ quan thú y địa phương.

UBND tỉnh Bình Phước, cho biết đến nay đàn lợn trên địa bàn đạt 1,3 triệu con, tăng 50% so với thời điểm xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Đợt dịch tả lợn châu Phi vừa qua, các trang trại chăn nuôi trên địa bàn nhờ thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, do đó chỉ có 2,3% tổng đàn lợn mắc bệnh phải tiêu huỷ. Số lợn tiêu huỷ chủ yếu từ các trang trại nhỏ lẻ, chăn nuôi hộ gia đình.

Mới đây tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Phước, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá cao công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi của Bình Phước. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, do đó tỉnh đã ngăn ngừa được lây lan và giảm thiệt hại do dịch bệnh.

Sỹ Tuyên (TTXVN)
Khống chế nhanh, không để lây lan dịch tả lợn châu Phi
Khống chế nhanh, không để lây lan dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả lợn châu Phi đã tái phát ở xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) từ cuối tháng 9 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN