Dịch COVID-19: Trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho hàng chục công dân

Ngày 10/4, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương cho 23 công dân. Đây là những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 178.

Chú thích ảnh
 Các bác sĩ Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi Thái Nguyên trao Giấy trứng nhận hoàn thành cách ly cho các công dân. Ảnh: Quân Trang/TTXVN

Những người này thực hiện cách ly tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên đủ 14 ngày và qua xét nghiệm âm tính với virus SASR-CoV-2. Sau khi trao giấy chứng nhận, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên cũng đã yêu cầu những công dân này sau khi trở về địa phương có trách nhiệm thông báo cho chính quyền nơi cư trú; đồng thời tiếp tục theo dõi sức khỏe và cách ly tại gia đình trong thời gian quy định. Nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, công dân phải báo ngay cho y tế địa phương và đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

Cùng thời điểm, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ, 21 công dân có tiếp xúc gần với Bệnh nhân nhiễm  COVID-19 -19 số 178 cũng đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly trở về địa phương sau quá trình theo dõi 14 ngày. Ngoài ra, 4 công dân là những người trở về từ vùng có dịch và Bệnh viện Bạch Mai cũng đủ điều kiện trở về địa phương. Toàn bộ công dân hết hạn cách ly đã được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ phương tiện đưa về gia đình.

Trước đó, sau khi phát hiện bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 178, Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ đã tạm dừng việc tiếp nhận khám, chữa bệnh và lập phòng khám đa khoa lưu động tại thị trấn Hùng Sơn. Trong thời gian này, Bộ Tư lệnh Quân khu I đã chỉ đạo Tiểu đoàn Phòng hóa, Bộ Tham mưu tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ Bệnh viện. Ngày 11/4, việc khám, chữa bệnh cho người dân tiếp tục hoạt động trở lại.

Như vậy, đến thời điểm này, toàn bộ 44 người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 178 đã hoàn thành việc cách ly theo quy định. Ngoài ca bệnh số 178, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không có thêm trường hợp nhiễm COVID-19. Tỉnh còn 40 chuyên gia người Hàn Quốc hiện đang cư trú trên địa bàn thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày; 3 người Thái Nguyên trở về từ vùng có dịch thuộc diện theo dõi trong thời gian 14 ngày. Những người này hiện không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe

* Ngày 10/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Phước đánh giá công tác triển khai phòng, chống dịch đã kiểm soát khá tốt. Nhất là thực hiện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm trường hợp đều có kết quả âm tính. Như vậy, đến này Bình Phước vẫn là địa phương an toàn dịch bệnh.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Phước từ đầu mùa dịch đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện cách ly 1.846 người. Trong đó, tính đến 10/4 đã có 1.272 người đã hết thời gian cách ly. Hiện, vẫn còn 574 người đang trong thời gian cách ly. Tuy nhiên hiện chỉ có cách ly y tế 5 trường hợp; cách ly tập trung 94 trường hợp, còn lại đang cách ly tại nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đánh giá cao công tác phối hợp về phòng, chống dịch của các sở, cơ quan ban ngành; đồng thời ghi nhận người dân nêu cao tinh thần chung về ý thức phòng chống dịch.

Tuy nhiên, theo bà Tuệ Hiền hiện tình hình  dịch bệnh vẫn còn phức tạp, vì vậy không nên chủ quan. Theo đó, tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

Nhất là về triển khai phòng, chống dịch cần phối hợp chặt chẽ với huyện, thị xã, thành phố đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế; tiếp tục nắm bắt tình hình biến động giá cả hàng hóa, nhất là khẩu trang, găng tay, dung dịch sát khuẩn, lương thực, thực phẩm..., không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá gây biến động thị trường...

Thu Hằng - Chí Tưởng (TTXVN)
Nhiều công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19
Nhiều công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19

Từ ngày 6/4 đến nay, trên 1.000 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày tại các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được trở về gia đình, trong đó, tại Lữ đoàn Phòng không 241 có 205 công dân; Trường Quân sự, Quân đoàn I có 644 công dân; Trung đoàn 855 và Trường Quân sự tỉnh Ninh Bình thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 184 công dân. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN