Đêm 20/1, không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục mưa phùn

Không khí lạnh tăng cường khiến trạng thái mưa rét ở miền Bắc tiếp tục duy trì, vùng núi có thể xuất hiện mưa lớn. Hà Nội duy trì thời tiết giá lạnh với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C.

Chú thích ảnh
Hà Nội duy trì thời tiết giá lạnh trước Tết Nguyên đán. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 20/1, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 60mm/24h; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Dự báo các khu vực đêm 20, ngày 21/1:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trời rét, có nơi rét đậm.Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 15-18 độ C; cao nhất từ phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3, phía Nam cấp 3-4; phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Từ ngày 21-29/1, các khu vực đều mưa dông, Bắc Bộ trời tiếp tục rét
Từ ngày 21-29/1, các khu vực đều mưa dông, Bắc Bộ trời tiếp tục rét

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 21-29/1, các khu vực có mưa và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trong đó, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN