Cứu hộ thành công hai con gấu ngựa tại Gia Lai

Chiều 11/4, thạc sĩ Phan Thị Thùy Trinh, Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam cho biết, tổ chức này vừa cứu hộ thành công hai con gấu ngựa tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.

Đây là chuyến cứu hộ khởi đầu năm 2017 của Tổ chức Động vật châu Á. Hai con gấu này sẽ là thành viên thứ 177 được Tổ chức cứu hộ thành công tại Việt Nam. Hiện có 161 cá thể gấu đang được chăm sóc y tế, dinh dưỡng và sống trong các khu bán tự nhiên của Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Hai cá thể gấu được Tổ chức đặt tên là Bazan (kỷ niệm vùng đất Tây Nguyên nơi cứu hộ) và Wendles (theo tên bác sỹ thú y Wendy, người đã gắn bó nhiều năm với Tổ chức) khá nhỏ, được nuôi trong hai chuồng sắt sát cạnh nhau tại một nhà kho lợp bằng tôn trong một công ty chế biến lâm sản.

Đây là hai cá thể gấu ngựa cái, được chủ nuôi từ năm 2005 và đến nay được 12 tuổi. Chủ nuôi gấu tự nguyện chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cứu hộ và nuôi nhân đạo hết phần đời còn lại của gấu.

Một con gấu ngựa được giải cứu tại An Giang vào tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Quá trình cứu hộ nhận được sự giám sát và ủng hộ của Chi cục Kiểm lâm Gia Lai. Việc cứu hộ diễn ra liên tục từ 11 giờ trưa 11/4, kéo dài trong suốt hơn 4 giờ. Đầu tiên, các bác sỹ thú y lên phương án gây mê khám sức khoẻ cho gấu, song cá thể gấu Bazan lại không phản ứng với thuốc mê. Vì thế, các chuyên gia lại lập phương án dụ gấu sang lồng thành công và an toàn, được đưa lên xe tải, và bắt đầu hành trình hơn 1.000 km trở về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc vào trưa 14/4.

Bác sỹ Weng Yan Nash, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam cho biết cả hai gấu đều trong tình trạng sức khỏe khá tốt, nhưng chúng cũng có những biểu hiện lặp đi lặp lại của những cá thể gấu bị nuôi nhốt trong lồng hẹp lâu năm như chà sát đầu vào các thanh chuồng dẫn đến trụi lông các mảng trên đầu. Đánh giá ban đầu, Wendles bị móng quặp, còn Bazan có sức khoẻ khá tốt.

Theo tiến sỹ Tuấn Bendixsen, Trưởng Đại diện Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam, trước khi cứu hộ Bazan và Wendles, Tổ chức không có được nhiều thông tin về hai cá thể gấu này. Nhờ kinh nghiệm đã cứu hộ hơn 170 cá thể gấu, nhóm đã thực hiện việc cứu hộ tuy kéo dài hơn 4 tiếng nhưng thành công và an toàn. Tổ chức cũng rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của Chi cục Kiểm lâm Gia Lai và gia đình chủ gấu cũng rất hợp tác.


Số liệu mới nhất của Cục Kiểm lâm Việt Nam cho thấy chỉ còn khoảng 1.245 cá thể gấu ngựa đang bị giam cầm trong 430 trại nuôi nhốt gấu trên cả nước. Tại các trại gấu, chúng bị nhốt trong các lồng cũi chật hẹp và bị chọc kim vào túi mật, bị tổn thương cả về sức khỏe và tâm lý. Có rất nhiều cá thể gấu bị tàn tật sau khi được cứu hộ, những cá thể này sẽ không sống được nếu thả về tự nhiên.

Ngoài tự nhiên, loài gấu có thể sống được 30 - 35 năm. Tổ chức Động vật Châu Á cam kết chăm sóc trọn đời cho gấu được cứu hộ.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Hai gấu ngựa nhốt bất hợp pháp được đưa về Trung tâm cứu hộ
Hai gấu ngựa nhốt bất hợp pháp được đưa về Trung tâm cứu hộ

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), ngày 29/9, hai gấu ngựa nuôi nhốt bất hợp pháp tại tỉnh An Giang đã được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ Hòn Me, tỉnh Kiên Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN