Cựu chiến binh biên phòng nghĩa tình với đồng đội

Hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 26/10, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại TP Hồ Chí Minh tổ chức trao 120 suất học bổng “Vì nghĩa tình đồng đội” cho các học sinh, sinh viên là con, cháu cựu chiến binh bộ đội biên phòng của các địa phương từ tỉnh Bình Định, Kom Tum đến Cà Mau, Kiên Giang.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (thứ 4 từ phải sang); Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 4 từ trái sang) trao học bổng "Vì nghĩa tình đồng đội" cho các sinh viên, học sinh. 

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đánh giá cao Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng bộ đội biên phòng, có nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực, tích cực chăm lo, động viên chia sẻ khó khăn với đồng đội, giúp đỡ các gia đình chính sách. Các hoạt động của Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những tiêu chí “truyền thống-nghĩa tình-sáng tạo-thiết thực-hiệu quả” trên thực tế.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương bày tỏ sự tin tưởng rằng Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống hai lần anh hùng của lực lượng bộ đội biên phòng, tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến thế hệ tương lai, tham gia đóng góp nhiều kinh nghiệm quý, ý kiến hay, góp phần xây dựng Bộ đội Biên phòng thực sự vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Theo Đại tá Đinh Thế Tỳ, Phó ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho đến nay, Ban Liên lạc truyền thống Bộ đội Biên phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao hơn 1.400 suất học bổng “Vì nghĩa tình đồng đội”, với tổng giá trị hơn 2,8 tỷ đồng. Ban Liên lạc đã vận động và bàn giao 75 Nhà nghĩa tình đồng đội cho các cựu chiến binh biên phòng có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (riêng năm 2019, xây dựng được 11 căn nhà); tặng hơn 5.000 suất quà, thuốc chữa bệnh, 6 xe lăn, hơn 100 áo phao, hàng nghìn cuốn vở học sinh cho đồng bào nghèo, gia đình thuộc diện chính sách tại các địa phương vùng biên giới các tỉnh phía Nam.

Ban Liên lạc truyền thống tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 1.400 hội viên, hoạt động theo phương châm “Truyền thống-nghĩa tình-tự nguyện”.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Nhạc sỹ Trương Quý Hải và những 'miền ký ức' về đồng đội
Nhạc sỹ Trương Quý Hải và những 'miền ký ức' về đồng đội

Nhạc sỹ Trương Quý Hải không chỉ là tác giả của nhiều ca khúc trữ tình nổi tiếng như “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", “Khoảnh khắc”… mà anh còn có những sáng tác lay động lòng người về những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ bờ cõi, non sông nước Việt. Đó là những ca khúc “Về đây đồng đội ơi”, “Hát cho người còn sống”, “Thư về với mẹ”, “Lũy đá bất tử”... 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN