Cường độ bão số 2 không mạnh lên, dự kiến bão vào đất liền sáng 4/7

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, theo nhận định của Trung tâm thì cường độ của bão số 2 không mạnh lên, bão số 2 đang ở vị trí thấp hơn so với huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Chú thích ảnh
Dự báo đường đi của bão số 2. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Thời điểm bão số 2 đi vào đất liền là vào khoảng từ 4-7 giờ sáng 4/7 (khu vực trọng điểm bão đi vào sẽ là Hải Phòng và phía Bắc của Thanh Hóa) với cường độ gió mạnh cấp 6, một số khu vực ven biển có thể có gió giật cấp 7-8, có nơi cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão, trong đêm 3/7, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa, mưa to thậm chí mưa rất to.

"Điều đáng lo ngại là khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh những ngày tháng 6 vừa qua đã trải qua nắng nóng kỷ lục (từ ngày 3/6 - 1/7), thêm vào đó tại Nghệ An và Hà Tĩnh đã xảy ra cháy rừng. Khi mưa lớn xảy ra sẽ làm kết cấu đất trong những ngày nắng nóng bị phá vỡ dễ dẫn đến hiện tượng lũ bùn, lũ ống và lũ quét ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh". Ông Hưởng lưu ý.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đêm 3, sáng 4/7 có mưa vừa, có nơi mưa to. Nhân dân ở các khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn cần lưu ý đến hiện tượng dông lốc. Đề phòng lũ ống, lũ quét  và sạt lở đất ở khu vực Sơn La và Hòa Bình.

Thắng Trung (TTXVN)
Bão số 2 ​chỉ còn cách đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định khoảng 180 km
Bão số 2 ​chỉ còn cách đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định khoảng 180 km

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 3/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 80 km về phía Nam, cách đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định khoảng 180 km về phía Đông Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN