Chính quyền và người dân hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ cháy làm 6 người chết

Nhằm hỗ trợ cho các nạn nhân trong vụ cháy trên địa bàn TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh), chính quyền địa phương phường Cát Lái và một chủ cửa hàng bán quan tài đã có những hỗ trợ ban đầu để giúp gia đình làm tang lễ.

Chú thích ảnh
Căn nhà nơi xảy ra cháy làm 6 người chết.

Ông Nguyễn Đức Hiền, Chủ tịch UBND phường Cát Lái, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn. Bước đầu, chúng tôi đã báo cáo lên TP Thủ Đức và lãnh đạo Thành phố cũng đã xuống hiện trường trong sáng nay để thăm hỏi gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ 40 triệu đồng".

“Hiện chúng tôi đang đợi Trung tâm Pháp y khám nghiệm xong sẽ hỗ trợ, chăm lo mọi chi phí cho gia đình các nạn nhân về vấn đề mai táng. Để kịp thời có kinh phí, chính quyền cũng vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ. Trong sáng ngày 30/3, một chủ cửa hàng bán quan tài ở địa phương đã hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự”, ông Đức Hiền thông tin thêm.

Liên quan đến vụ cháy, đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết, khoa Cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp bị bỏng trong vụ hỏa hoạn làm 6 người chết xảy ra tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP Thủ Đức. Theo đó, ông Lục Chấn Tâm (SN 1967, chồng của bà Loan) nhập viện trong tình trạng bỏng da khoảng 10% độ 2, vùng bỏng rải nằm ở hai tay, ngực, lưng. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã tích cực xử lý, chăm sóc vết thương ngăn chặn nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm độc. Theo đánh giá của Bệnh viện, dự định khoảng 3-5 ngày, ông Tâm sẽ được xuất viện.

Như báo Tin tức đã đưa tin, khoảng 1 giờ sáng ngày 30/3, khói lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà nằm trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) làm 6 người chết, một người bị thương nặng là ông Lục Chấn Tâm. Đến hơn 9 giờ sáng cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Thủ Đức và Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang phong toả xung quanh hiện trường vụ cháy để khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Chú thích ảnh
Công an phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ cháy.

Danh sách 6 nạn nhân tử vong gồm bà Bùi Thị Loan (SN 1969, chủ hộ), Lục Kiến Oai (SN 1994, con trai bà Loan), Lục Tuyết Trinh (SN 1996, con gái bà Loan), Bùi Thúy An (SN 1997, con dâu), cháu Thái Nghi (SN 2014, cháu nội bà Loan) và cháu Lục Kiến Phong (SN 2021, cháu ngoại).

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Xác định danh tính 6 người chết cháy tại TP Thủ Đức
Xác định danh tính 6 người chết cháy tại TP Thủ Đức

Lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy làm 6 người chết tại thành phố Thủ Đức vào rạng sáng ngày 30/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN