Cháy tại nhà ga T1 Nội Bài do chập điện

Liên quan tới sự cố cháy tủ điện tại sảnh A, nhà ga T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết, đánh giá ban đầu từ các cơ quan chức năng cho thấy nguyên nhân gây cháy là do chập điện, không có dấu hiệu phá hoại hay tác động từ bên ngoài.

Theo lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, mọi công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ hành khách đi tàu bay vẫn được các đơn vị phối hợp triển khai theo đúng kế hoạch.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 8/5, các nhân viên của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phát hiện đám cháy bốc lên từ phía tủ điện gần lối đi nội bộ thuộc sảnh A, tầng 2, nhà ga T1.

Ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã kịp thời dùng bột chữa cháy tại chỗ và dập tắt đám cháy sau đó ít phút.

Mặc dù đám cháy làm hỏng một hộp tủ điện treo tường, nhưng không gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Diệu Linh (TTXVN)
Dập tắt đám cháy tại tiệm sửa xe máy ở thành phố Long Xuyên, An Giang
Dập tắt đám cháy tại tiệm sửa xe máy ở thành phố Long Xuyên, An Giang

Khoảng 6 giờ 50 phút ngày 8/5, tại tiệm sửa xe máy Thanh Bình (số 247, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) xảy ra cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN