BV Trung ương Huế tổ chức 'Chuyến xe yêu thương' đưa bệnh nhân về quê đón Tết

Sáng 2/2, tại Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên – Huế), các “Chuyến xe yêu thương” do Bệnh viện Trung ương Huế hỗ trợ miễn phí cho 64 bệnh nhân và người nhà đã lăn bánh về quê đón Tết.

Chú thích ảnh
Đoàn xe "Chuyến xe yêu thương" do Bệnh viện Trung ương - Huế hỗ trợ bệnh nhân về quê đón Tết. 

Theo đó, đoàn xe gồm 3 xe khách 24 chỗ của Bệnh viện Trung ương Huế chở miễn phí những hành khách đặc biệt nêu trên về các địa phương Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Nam. Bên cạnh đó, Bệnh viện Trung ương Huế còn hỗ trợ quà Tết là bánh kẹo cùng thức ăn, đồ uống trong suốt chuyến xe cho bệnh nhân và người nhà đi kèm. 

Chú thích ảnh
Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trao quà Tết cho các bệnh nhân trên "Chuyến xe yêu thương". 

Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, các bệnh nhân cần được sự chăm sóc thoải mái, tránh sự xô bồ, đông đúc để đảm bảo sức khỏe đón Tết. Vì vậy, bệnh viện đã quyết định hỗ trợ bệnh nhân an tâm trên những chuyến xe rộng rãi, khang trang. Đây là hoạt động cần thiết thể hiện sự chia sẻ, ạo niềm vui đón Tết cổ truyền đến với những người bệnh.

Đây là năm đầu tiên Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức “Chuyến xe yêu thương” hỗ trợ bệnh nhân về quê đón Tết...

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)
Hải Phòng: 4,5 tỷ đồng hỗ trợ tặng quà, đưa người lao động về quê đón Tết
Hải Phòng: 4,5 tỷ đồng hỗ trợ tặng quà, đưa người lao động về quê đón Tết

TP Hải Phòng, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đã trích 4,5 tỷ đồng để hỗ trợ, tặng quà, tổ chức các chuyến xe đưa công nhân viên chức lao động về quê đón Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN