Bình Dương hơn 22.000 ca mắc COVID-19 đã được xuất viện

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC ) tỉnh Bình Dương, ngày 19/8, tỉnh ghi nhận thêm 3.255 ca mắc COVID-19, tăng 742 ca (29,5%) so với ngày 18/8.

Đáng chú ý là số ca ghi nhận trong cộng đồng vẫn chiếm phần lớn. Trong số 3.255 ca mắc mới thì có đến 55,9% được ghi nhận qua sàng lọc cộng đồng. Đặc biệt, thị xã Tân Uyên ghi nhận tới 1.773 ca, trong đó có 1.206 ca qua sàng lọc trong cộng đồng. Ngoài ra, các địa phương khác cũng tăng như huyện Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng và thành phố Thủ Dầu Một...

Chú thích ảnh
Test nhanh COVID-19 cho 221 người gồm trẻ mồ côi, nhân viên tại Trung tâm nhân đạo Quê Hương. Ảnh: TTXVN phát

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương ghi nhận 55.601 ca mắc COVID-19.

Cũng trong thời gian này, có 22.196 trường hợp mắc bệnh đã điều trị khỏe mạnh được xuất viện. Hiện vẫn còn 27.027 ca đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 585 ca bệnh nặng đang điều trị tại tầng 3. Bình Dương đã có 467 ca tử vong do COVID-19.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương về tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn diễn biến  phức tạp, khó lường; đặc biệt là hai địa phương thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An rất phức tạp. Do mật độ công nhân các khu nhà trọ tập trung rất đông, các phòng ở sát nhau, diện tích hẹp, một khu phòng trọ sử dụng nhà vệ sinh chung, làm phát sinh lây nhiễm chéo. Theo đề xuất của các địa phương, cần triển khai quyết liệt hơn nữa công tác giám sát thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường; thực sự nghiêm ngặt “ai ở đâu, ở yên đấy” để ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng.

Trong khi đó, thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu – Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang làm nhiệm vụ chi viện phụ trách Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh Bình Dương đã chia sẻ: Bình Dương đã kiện toàn hệ thống điều trị 3 tầng bắt đầu phát huy hiệu quả. Hiện đội ngũ y, bác sỹ đang làm mọi cách để tất cả bệnh nhân được cấp cứu kịp thời, các phương án được triển khai từ cộng đồng. Việc cung cấp thuốc, trang thiết bị được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương quan tâm, đồng thời được các mạnh thường quân hỗ trợ, nên thuốc để luôn đầy đủ cho bệnh nhân... do đó rất mong người dân bình tĩnh, không hoảng loạn.

Chiều 19/8, đoàn công tác với 350 thành viên y, bác sỹ và  sinh viên y khoa thuộc Trường Đại học Y Hà Nội chi viện giúp Bình Dương chống dịch 45 ngày không ngơi nghỉ, đã chia tay vùng đất công nghiệp Bình Dương để về Thủ Đô tiếp tục công tác.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đã gửi lời cám ơn sâu sắc tới đoàn trong 45 ngày qua. Sự chi viện, hỗ trợ của đoàn công tác với nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành y có chuyên môn giỏi đã góp phần giúp tỉnh kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh.

Dịp này, UBND tỉnh Bình Dương trao tặng bằng khen cho 24 cá nhân thuộc đoàn công tác Trường Đại học Y Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Bình Dương.

Chí Tưởng (TTXVN)
Công bố 98 cơ sở y tế trực cấp cứu 24/7 trong tuần tại Bình Dương
Công bố 98 cơ sở y tế trực cấp cứu 24/7 trong tuần tại Bình Dương

Sau vụ 5 cơ sở y tế từ chối cấp cứu dẫn đến một người tử vong, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1899/SYT-NVY yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh phải mở cửa cấp cứu 24 giờ/7 ngày trong tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN