Bão số 4 và mưa, lũ làm 17 người chết và mất tích

Đến 17h ngày 15/9 có 8 người chết và 9 người mất tích do bão số 4 và mưa lũ.

Hiện trường sự cố vỡ đường ống dẫn dòng Công trình thuỷ điện Sông Bung 2. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Phó Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Đức Quang cho biết, báo cáo nhanh của các địa phương: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Gia Lai thống kê thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ sau bão cho biết: Đến 17h ngày 15/9 có 8 người chết (Thanh Hóa 2; Nghệ An 4; Quảng Bình 2); mất tích 9 người (Thanh Hóa 5, Nghệ An 2, Quảng Nam 2 người do sự cố hồ sông Bung 2); bị thương 27 người (Nghệ An 2; Hà Tĩnh 1; Quảng Bình 15; Quảng Trị 8; Huế 1).

Bão, lũ gây sập đổ, cuốn trôi 85 nhà; 1.235 nhà bị hư hại, tốc mái; 1.946 nhà bị ngập; 14.893 ha lúa ngập, đổ; 5.679 ha hoa màu bị ngập. 161 con gia súc, 11.451 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.629 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (chủ yếu dưới 30%), 5 tàu thuyền bị chìm. Đường quốc lộ bị sạt lở 184 m3; đường liên huyện, xã bị sạt lở, hư hỏng 28,8 km; đường bị ngập 454m; 65 cầu treo, cầu tạm, công trình phụ trợ khác bị thiệt hại. Có 147m đê cấp IV trở xuống, 630m kè bị sạt lở, hư hỏng; 1.930m kênh mương bị sạt lở, vùi lấp; 46 cột điện bị gãy, đổ; 1 trạm biến áp bị hư hỏng. Hiện hầu hết các địa phương nêu trên nước đã rút, diện tích nông nghiệp bị ngập đã được bơm tiêu úng. Riêng Nghệ An do diện tích ngập lớn, nước lũ chưa rút hết nên vẫn đang tiếp tục bơm tiêu.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến lũ, triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả tại các tỉnh Bắc Trung Bộ; khẩn trương xác minh, tìm kiếm người mất tích; khắc phục sự cố công trình thủy điện Sông Bung 2. Tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả và huy động lực lượng, phương tiện giúp dân ổn định đời sống, sản xuất. Kiểm tra an toàn hồ đập (hồ thủy lợi và thủy điện), đặc biệt là các công trình đang thi công. Đồng thời phải trực ban nghiêm túc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa, lũ hiện nay.

Ngày 15/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai do Ủy viên thường trực Trần Quang Hoài làm Trưởng đoàn tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa, lũ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hiện lũ trên sông La, thượng lưu sông Cả tiếp tục xuống; trung, hạ lưu sông Cả biến đổi chậm. Đến chiều tối 16/9, mực nước tại Nam Đàn có khả năng ở mức 5,3m, dưới BĐ1 0,1m nên vẫn còn nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Nhất là các huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Đô Lương, Thanh Chương; Tân Kỳ, Nghĩa Đàn (Nghệ An); huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang (Hà Tĩnh). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Do đó các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tổ chức thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả cơn bão số 4. Trong đó, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công điện chỉ đạo các địa phương và các đơn vị trên địa bàn tiếp tục khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Tỉnh Quảng Nam tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả sự cố Thủy điện sông Bung 2.

Văn Hào (TTXVN)
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 4
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ do bão số 4

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN