Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đồng bằng Bắc bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, 7 giờ tối ngày 24/6, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đổ bộ vào đất liền vùng đồng bằng Bắc bộ, tâm áp thấp nhiệt đới đi vào địa phận Thái Bình. Bão đã gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 trên vịnh Bắc Bộ; cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình. Ở Bắc bộ và Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa to đến rất to với lượng phổ biến từ 50-150 mm, một số nơi lớn hơn như: Cúc Phương (Ninh Bình): 169 mm, TP Thanh Hóa: 166 mm, Yên Định, Bái Thượng (Thanh Hóa) xấp xỉ 200 mm.
Hồi 8 giờ tối ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc, 106,2 độ kinh đông, trên địa phận Thái Bình-Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo, ngày 25/6 áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp trên lãnh thổ vùng thượng Lào.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 25/6 trên vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động mạnh.

T.H

Hải Phòng dồn sức khắc phục hậu quả cơn bão số 2
Hải Phòng dồn sức khắc phục hậu quả cơn bão số 2

Tính đến 12 giờ, ngày 24/6, toàn thành phố Hải Phòng có 7 người ở các huyện Thủy Nguyên, An Dương, Tiên Lãng, An Lão bị chết do bão số 2; trong đó, 5 người bị sét đánh, 2 người chết do lốc. Thiệt hại về tài sản là 1.021 nhà tốc mái, 16 nhà sập, 12 phòng học tốc mái...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN