Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 4/6, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Chú thích ảnh
Dự báo đường đi của bão số 1. Ảnh: KTVN

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50 - 60 km/giờ), giật cấp 9.

Từ 13 giờ ngày 4/6 đến 1 giờ ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km. Đến 1 giờ ngày 5/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 460 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8.

Từ 1 giờ ngày 5/6 đến 13 giờ ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, chiều tối 4/6, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông (vùng biển giới hạn từ vĩ tuyến 17,0 đến 22,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến từ 118,0 đến 120,0 độ Kinh Đông) có mưa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3.

Thắng Trung (TTXVN)
Cơn bão số 1 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới 
Cơn bão số 1 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới 

Dự báo cơn bão số 1 (Choi-wan) sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, biển động mạnh ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN