Bắc Kạn: Mưa lớn, một cháu nhỏ tử vong do bị lũ cuốn trôi

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp với hội tụ gió trên cao, địa bàn tỉnh đã có mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được từ 22 giờ ngày 9/5 đến 10 giờ ngày 10/5/2022 tại các trạm xã Thanh Mai, Chợ Mới là 190mm; xã Bản Thi, Chợ Đồn 160mm; thành phố Bắc Kạn 105,8mm; tại các nơi khác từ 8 đến 40 mm… Các triền sông, suối xuất hiện lũ với biên độ từ 1-4m, trên sông Cầu tại Thác Giềng xuất hiện lũ dưới báo động cấp 2. Hiện địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa to.

Vào đêm 11/5, rạng sáng 12/5, địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xuất hiện mưa to trên diện rộng, nhất là tại huyện Ngân Sơn và Na Rì. Mưa to khiến cháu Đinh Thành N. (5 tuổi, dân tộc Tày, trú tại thôn Kim Vân, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì) bị lũ cuốn trôi. Hiện thi thể cháu đã được tìm thấy. Lực lượng chức năng đang hỗ trợ gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Mưa to còn khiến hai người bị thương do sạt lở đất tại cây xăng xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn vào đêm 11/5. Ngoài ra, 42 ngôi nhà bị sạt lở tại các huyện Chợ Đồn, Na Rì, Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn; 1 nhà bị lũ cô lập tại xã Văn Lang, huyện Na Rì. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ đưa người đến nơi an toàn.
 
Theo thống kê ban đầu, tới sáng 12/5, toàn tỉnh có 191 ha nông nghiệp và thủy sản bị ngập; 24 điểm sạt lở đường giao thông, hầu hết các điểm sạt lở đều đã được thông đường, chỉ còn 2 điểm nằm trên Quốc lộ 279 tại xã Thuần Mang bị sạt lở rạng sáng 12/5 chưa thông đường, hai cầu giao thông bị sập mố cầu. Ước thiệt hại sơ bộ trên 5,3 tỷ đồng.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, cơ quan thường trực đã thành lập hai đoàn công tác xuống các địa phương có thiệt hại để chỉ đạo công tác khắc phục. Chính quyền địa phương các cấp đã chỉ đạo khắc phục theo phương châm "4 tại chỗ", cập nhật thống kê, báo cáo theo quy định.

Vũ Hoàng Giang (TTXVN)
Nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong khi tắm tại đập tràn
Nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong khi tắm tại đập tràn

Tối 9/5, Chủ tịch UBND xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Hữu Trí cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một nam sinh lớp 8 tử vong tại hồ Bàu Họ. Chính quyền địa phương đã phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN