Bắc Bộ và Trung Bộ có nơi mưa rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên từ chiều tối 29/10 đến sáng 30/10, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m.

Từ chiều 29/10 đến ngày 31/10, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300 mm/đợt; riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 400 mm/đợt.

Từ ngày 30/10 đến ngày 31/10, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt.

Từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 29/10, khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam đã có mưa, nhiều nơi mưa to đến rất to như: tại điểm đo Yên Mỹ - 113,4 mm, tại điểm đo Tân Trường - 55 mm, tại điểm đo Yên Thắng - 44,8 mm (Thanh Hóa); tại điểm đo Thanh Mai - 190,4 mm, tại điểm đo Chợ Tràng - 185,2 mm, tại điểm đo Quán Hành - 174,8 mm (Nghệ An); tại điểm đo Đậu Liêu -76,8 mm, tại điểm đo Bắc Sơn -76,6 mm (Hà Tĩnh); tại điểm đo Hương Hóa - 26,8 mm (Quảng Bình)...

Dự báo vào chiều và đêm 29/10, Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 20-30 mm, có nơi trên 50 mm; các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị phổ biến lượng mưa từ 20-40 mm; các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình phổ biến mưa từ 40-80 mm, có nơi trên 160 mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Nam; nguy cơ ngập lụt diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Quảng Nam. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 1.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, lũ quét thường xảy ra bất ngờ tại các sông, suối khu vực miền núi; lũ lên nhanh và cũng xuống nhanh, có sức tàn phá lớn, thường đi kèm với sạt lở đất, đá. Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như: mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét đến nơi có vị trí cao hơn; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền, an toàn tính mạng là quan trọng nhất.

Chú thích ảnh
Gió giật mạnh, sóng biển cao tại Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Dự báo các khu vực đêm 29 và ngày 30/10:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình), có mưa to đến rất to; phía Nam đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Phía Bắc gió Đông Nam đến Đông, phía Nam gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc từ 27-30 độ C, phía Nam 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm 29 và chiều tối 30/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, đêm 29 và chiều tối 30/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Hoàng Nam (TTXVN)
Thêm một vụ sạt lở núi vùi lấp 11 người tại Quảng Nam
Thêm một vụ sạt lở núi vùi lấp 11 người tại Quảng Nam

Trưa 29/10, ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho biết, trên địa bàn xã có 11 người dân bị vùi lấp do sạt lở đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN