Bắc Bộ trời lạnh về đêm

Đêm 14/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ càng về đêm càng lạnh, nền nhiệt chỉ khoảng 15 - 18 độ C, độ ẩm tăng vọt lên mức 85 -90% nên hơi lạnh sẽ rõ rệt hơn, trái ngược với hình thế thời tiết ban ngày.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông thổi cấp 2-3.

Trên biển, đêm nay, do vẫn còn ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Ngày 15/4 gió giảm dần. Sóng biển cao 2-3 mét, có lúc trên 3 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Dự báo chi tiết cho một số địa phương như: Sa Pa - Lào Cai chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, đêm ít mây, mặt đất mất nhiệt nhanh, trời rét vào khoảng 10 độ C. Ngày 15/4 nắng mạnh, nhiệt mau chóng tăng lên 21 độ C.

Đêm Hà Nội ít mây, không mưa, gió Đông Nam cấp 2-3, nền nhiệt càng về cuối ngày càng giảm mạnh, thấp nhất ban đêm chỉ khoảng 17 - 20 độ C.

Thời tiết ôn hòa hơn là ở thành phố Tuy Hòa - Phú Yên, trời thường xuyên tạnh ráo, khô thoáng, ban đêm nhiệt khoảng 25 độ C, ngày 15/4 nắng vừa phải, nhiệt không quá cao là 30 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh không khí mát mẻ, dễ chịu khoảng 25 độ C, độ ẩm cao 95%. Sáng, trưa 15/4 nắng mạnh, cảm giác nóng khô, mức nhiệt 35 độ C với độ ẩm dưới 57%.


Minh Nguyệt (TTXVN)

Thời tiết Lào Cai bất thường: ngày hè, đêm đông
Thời tiết Lào Cai bất thường: ngày hè, đêm đông

Thời tiết Lào Cai khô hanh nặng, đêm và sáng sớm trời rét khô như trong những ngày tiết “Tiểu tuyết”.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN