Áp thấp nhiệt đới gần bờ, mưa lũ ở miền Trung và Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 16h ngày 12/12, áp thấp nhiệt đới đang cách bờ biển các tỉnh Bình Thuận-Bến Tre khoảng 230km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh nhất cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 8-9.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Sóc Trăng, bao gồm cả đảo Phú Quý có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 mét. Biển động mạnh. Từ đêm nay (12/12), vùng ven biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre có gió giật mạnh cấp 6-8. Trên đất liền, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc vào đêm 14/12, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. 

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 14-17/12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa trên 200mm, riêng Quảng Nam đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400mm/đợt). Ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ nay đến hết ngày 13/12 ở Quảng Ngãi đến Bình Thuận 50-150mm, khu vực Nam Bộ 50-100mm. Trên các sông từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Tình trạng ngập lụt xảy ra tại tỉnh Gia Lai, Bình Định, Phú Yên, đặc biệt tại các huyện Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn (Bình Định), Sông Cầu, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Tuy Hòa (Phú Yên), An Khê, Ayunpa (Gia Lai). Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, vùng ven biển Nam Bộ đề phòng triều cường dâng cao gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp. 

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương.

Đêm 12 và ngày 13/12, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm lạnh. Độ ẩm từ 58 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, phía Nam 19 - 22 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C, phía nam 23 - 26 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Tỉnh Bình Thuận có gió giật mạnh cấp 6-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 23 - 26 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Vùng ven biển các tỉnh từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Bến Tre có gió giật mạnh cấp 6-8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 25 - 28 độ C.  
Minh Nguyệt (TTXVN)
Áp thấp gây gió giật mạnh trên Biển Đông, Nam Bộ mưa lớn
Áp thấp gây gió giật mạnh trên Biển Đông, Nam Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 3 giờ ngày 11/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,0 - 9,0 độ Vĩ Bắc; 109,5 - 110,5 độ Kinh Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN