Gần 40.000 thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An

Ngày 7/6, gần 40.000 thí sinh đã tham gia Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 của tỉnh Nghệ An. Thời tiết nắng nhẹ, tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh dự thi.

Chú thích ảnh
Các thí sinh vào phòng thi. 

Kỳ thi năm nay, tỉnh Nghệ An tổ chức 71 hội đồng thi và 73 điểm thi, trong đó Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng và Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập có hai hội đồng thi do số lượng thí sinh dự thi đông. Năm nay, Nghệ An lần đầu áp dụng một hệ số cho ba môn thi là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Môn Toán và Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm; Ngữ văn thi theo hình thức tự luận.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, tỉnh Nghệ An đã huy động hơn 5.600 cán bộ giáo viên và lực lượng an ninh, y tế làm công tác giám thị và bảo vệ ở các điểm thi.

Sáng 7/6, các thí sinh đã hoàn thành bài thi đầu tiên – môn Ngữ văn. Tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập, hầu hết các thí sinh nhận định, đề thi Ngữ văn tương đối sát với chương trình học, đề mang tính phân loại cao, phù hợp với khả năng của học sinh.

Chú thích ảnh
Thí sinh dự thi môn Ngữ văn tại Hội đồng thi trường THPT Phạm Hồng Thái, huyện Hưng Nguyên.

Ở đề thi môn Ngữ văn năm nay, có câu hỏi về nghị luận xã hội lấy dữ liệu từ câu nói "Khát khao tuổi trẻ luôn giục giã con người cháy hết mình với những đam mê" và yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về "sự cần thiết phải nuôi dưỡng những đam mê đẹp đẽ của mỗi người trong cuộc sống". Thí sinh phải phân tích vẻ đẹp nhân vật anh thanh niên trong tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa" của nhà văn Nguyễn Thành Long.

Nhiều thí sinh nhận xét câu hỏi nghị luận này là khá khó, bởi lẽ câu hỏi này thường không có đề cương ôn tập mà chủ yếu được thầy cô hướng dẫn cách thức làm bài, viết theo sự hiểu biết về kiến thức xã hội của mình.

Cô giáo Dương Thắm Ngà, giáo viên Trường Trung học Cơ sở Đặng Thai Mai, thành phố Vinh nhận định: Nhìn chung đề ra cơ bản, trọng tâm mà vẫn phân hóa, đánh giá được năng lực học sinh. Ở phần nghị luận xã hội, vấn đề nghị luận phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh lớp 9. Các em có dịp bày tỏ suy nghĩ trăn trở về đam mê của chính mình, đồng thời biết noi gương những bạn trẻ đã thành công nhờ có đam mê. Để lấy điểm cao của phần nghị luận xã hội, học sinh phải tập trung phân tích lý giải về sự cần thiết phải nuôi dưỡng đam mê, thực chất là nêu vai trò ý nghĩa của đam mê. Ngoài ra phải lấy dẫn chứng tiêu biểu, có tính phản biện, bày tỏ trăn trở, xoay quanh vấn đề để tạo chiều sâu cho bài viết...

Chú thích ảnh
 Thí sinh phấn khởi vì hoàn thành tốt môn thi Ngữ văn tại hội đồng thi trường THPT Hà Huy Tập, thành phố Vinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, trong buổi thi sáng 7/6, có 39.171 thí sinh tham dự thi, vắng 139 thí sinh, trong đó có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi. Các Hội đồng thi không ghi nhận học sinh mắc COVID-19, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Chiều 7/6, các thí sinh tiếp tục môn thi thứ hai là Ngoại ngữ với thời gian làm bài 60 phút.

Tin, ảnh: Bích Huệ (TTXVN)
Lạng Sơn: Yêu cầu đảm bảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc
Lạng Sơn: Yêu cầu đảm bảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc

Sáng 7/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị và coi thi tại hai Hội đồng thi THPT chuyên Chu Văn An và THPT chuyên Việt Bắc ở thành phố Lạng Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN