Hồng Kông - sức hút từ chính sách và cơ hội toàn cầu
Ông Trường Vũ, đại diện The University of Hong Kong (HKU) cho biết, Hồng Kông là một trong những thành phố an toàn và năng động bậc nhất châu Á, nơi giao thoa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Môi trường hiện đại, khí hậu ôn hòa và giao thông thuận tiện giúp sinh viên dễ hòa nhập, học tập và trải nghiệm quốc tế ngay trong khu vực.
Ông Trường Vũ, đại diện The University of Hong Kong (HKU) chia sẻ sức hút du học tại Hồng Kông.
Theo ông Trường Vũ, các trường đại học như HKU, HKUST, PolyU hay CUHK đều nằm trong top 100 của bảng xếp hạng QS toàn cầu. Sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam, được hỗ trợ học bổng, chỗ ở, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp và chính sách định cư linh hoạt. Hồng Kông cho phép sinh viên ở lại làm việc 24 tháng sau khi ra trường và có thể xin định cư sau bảy năm.
Ông Vũ cũng nhấn mạnh: “Học ở Hồng Kông không chỉ là nhận tấm bằng quốc tế, mà là bước khởi đầu cho một sự nghiệp toàn cầu. Sinh viên được học trong môi trường song ngữ, đa văn hóa và kết nối với mạng lưới doanh nghiệp hàng đầu khu vực”.
Phạm Ngọc Mẫu Tâm, tốt nghiệp ngành Tài chính - Kế toán năm 2014 tại The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) chia sẻ: “Bốn năm học tại Hồng Kông là hành trình thay đổi toàn diện về tư duy và năng lực. Tôi học được tinh thần dám nghĩ dám làm, tư duy phản biện và cách nhìn đa chiều, những kỹ năng giúp tôi rất nhiều trong công việc sau này”.
Cựu học sinh Phạm Ngọc Mẫu Tâm đang chia sẻ kinh nghiệm về du học tại Hồng Kông.
Cũng là cựu sinh viên PolyU, Võ Thị Mai Khanh cho biết thêm, nhà trường khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động xã hội, chương trình trao đổi và dự án nghiên cứu. Trong bốn năm, cô có cơ hội đến hơn 15 quốc gia. “Chính môi trường mở ấy giúp tôi tự tin và hội nhập tốt hơn khi ra trường”, Khanh nói.
Còn Lê Phan Trung Quốc, sinh viên đang theo học tại PolyU nhận xét: “Hồng Kông năng động nhưng vẫn gần gũi văn hóa Á Đông. Cơ sở vật chất, hoạt động sinh viên và học bổng nghiên cứu đều hỗ trợ tối đa cho sinh viên quốc tế”.
Theo ông Owin Fung, Giám đốc Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại Singapore, thuộc Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông (CHND Trung Hoa), nền giáo dục Hồng Kông không chỉ mang lại tri thức mà còn là bàn đạp để khởi đầu sự nghiệp toàn cầu. Hiện chính quyền Đặc khu đang tăng cường quảng bá giáo dục tại Đông Nam Á, đặc biệt ở Việt Nam,thị trường được đánh giá là có tiềm năng lớn.
Ông Owin Fung, Giám đốc Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại Singapore chia sẻ tại sự kiện “Tìm hiểu về du học Hồng Kông” được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào cuối tuần qua.
Chính vì vậy, đại diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh cùng tám trường đại học hàng đầu Hồng Kông đã có mặt tại Việt Nam trong sự kiện “Tìm hiểu về du học Hồng Kông” nhằm giới thiệu tiềm năng giáo dục, chương trình học bổng và chính sách hỗ trợ sinh viên quốc tế. Sự kiện góp phần giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận môi trường học tập quốc tế, mở rộng hướng đi nghề nghiệp toàn cầu và trải nghiệm đa văn hóa.
Du học châu Á - lựa chọn thực tế của người trẻ Việt
Sức hấp dẫn của Hồng Kông còn đến từ chính sách giáo dục cởi mở và cơ hội việc làm thực tế. Theo số liệu của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông, mỗi năm có hơn 20.000 sinh viên quốc tế theo học tại tám trường đại học công lập, trong đó sinh viên Việt Nam là nhóm tăng nhanh nhất ở khu vực Đông Nam Á.
Các trường tại Hồng Kông giảng dạy bằng tiếng Anh, liên kết với nhiều đại học danh tiếng và chú trọng phát triển năng lực thực hành, nghiên cứu ứng dụng. Hệ thống học bổng toàn phần và bán phần giúp sinh viên quốc tế học trong môi trường chất lượng cao với chi phí hợp lý. Ngoài ra, sinh viên được phép ở lại tối đa 24 tháng sau tốt nghiệp và có thể nộp đơn xin thường trú sau bảy năm, một lợi thế so với các nước phương Tây, nơi chính sách visa ngày càng khắt khe.
Hồng Kông còn là cửa ngõ kết nối với Trung Quốc đại lục, nơi tập trung nhiều tập đoàn quốc tế và doanh nghiệp công nghệ lớn. Sinh viên tốt nghiệp tại đây có cơ hội làm việc không chỉ ở Hồng Kông mà còn tại các thị trường châu Á năng động trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, khoa học dữ liệu và truyền thông.
Sự kiện “Tìm hiểu về du học Hồng Kông” thu hút nhiều phụ huynh và học sinh TP Hồ Chí Minh đến nghe.
Không chỉ Hồng Kông, xu hướng du học châu Á - ASEAN đang lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều quốc gia trong khu vực đẩy mạnh đầu tư giáo dục, mở rộng học bổng và chính sách thu hút sinh viên quốc tế.
Tại Singapore, chương trình học bổng ASEAN cùng chính sách hỗ trợ học phí giúp quốc gia này giữ vị thế trung tâm giáo dục hàng đầu khu vực. Nhật Bản mở rộng học bổng chính phủ MEXT, cho phép sinh viên làm thêm và tìm việc sau tốt nghiệp. Hàn Quốc tăng chỉ tiêu học bổng GKS, tạo điều kiện để sinh viên Đông Nam Á học tiếng Hàn, thực tập và làm việc tại các tập đoàn lớn. Trong khi đó, Malaysia và Thái Lan phát triển các “campus quốc tế” của Anh, Úc, Mỹ với chi phí chỉ bằng 30 - 40% so với cơ sở chính.
Ghi nhận tại một số trung tâm tư vấn du học tại TP Hồ Chí Minh, phụ huynh và học sinh Việt Nam ngày càng ưu tiên các yếu tố thực tiễn: chi phí hợp lý, môi trường an toàn, văn hóa tương đồng và cơ hội việc làm rõ ràng. Các chuyên viên tư vấn cho rằng, các quốc gia châu Á hiểu sinh viên Việt Nam hơn, từ phương pháp giảng dạy đến sinh hoạt, giúp người học dễ hòa nhập và giảm “sốc văn hóa”, điều thường gặp tại châu Âu hoặc Bắc Mỹ.
So với các điểm đến truyền thống như Mỹ, Úc, Canada hay Bắc Âu, du học châu Á có nhiều yếu tố thuận lợi và thực tế hơn. Chi phí học tập và sinh hoạt thấp hơn 40 - 60%, trong khi chất lượng đào tạo ngày càng tiệm cận chuẩn quốc tế. Thị trường lao động khu vực cũng mở rộng nhanh, đặc biệt trong các ngành công nghệ, tài chính và kinh doanh quốc tế, tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam phát triển sự nghiệp ngay tại châu Á.
City University of Hong Kong (CityUHK), một trong các trường đại học danh tiếng tại Hồng Kông. Ảnh của trường.
Theo Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam), gần 40% du học sinh Việt Nam hiện học tập tại châu Á - ASEAN, tăng gần gấp đôi so với năm 2018. Xu hướng này không chỉ giúp các quốc gia trong khu vực thu hút thêm người học mà còn định hình “bản đồ du học mới”, nơi người trẻ Việt có nhiều lựa chọn phù hợp giữa chất lượng, chi phí và cơ hội phát triển nghề nghiệp.