Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ 'thị sát' buổi thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia

Sáng 25/6, trên 925.000 thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn của Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã có mặt tại điểm thi Trường THPT Yên Viên (Hà Nội) để kiểm tra và động viên phụ huynh, các thí sinh trước khi các em bước vào môn thi đầu tiên.

Dưới đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Yên Viên và điểm thi trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội):

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ động viên phụ huynh các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Yên Viên.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kiểm tra danh sách thí sinh, số báo danh niêm yết trước phòng thi, tại điểm thi Trường THPT Yên Viên.

Bộ trưởng động viên các thí sinh thi tốt tại điểm thi Trường THPT Yên Viên. 

Bộ trưởng  động viên phụ huynh các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Yên Viên.

Thí sinh đến dự thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, Hà Nội.

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi tại điểm thi trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Thí sinh thi môn Ngữ văn tại điểm thi trường THPT Nguyễn Gia Thiều.

Quang cảnh phòng thi môn Ngữ văn tại điểm thi trường THPT Nguyễn Gia Thiều.

Thanh Tùng - Minh Quyết (TTXVN)
Phụ huynh lo lắng chờ trực, ngóng con làm bài thi
Phụ huynh lo lắng chờ trực, ngóng con làm bài thi

Sáng 25/6, thí sinh cả nước bắt đầu kỳ thi THPT quốc gia 2018 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn với thời gian làm bài 150 phút. Tại Hà Nội, sau khi đưa con, cháu đến điểm thi, nhiều phụ huynh vẫn lựa chọn việc ngồi đợi con bên ngoài khu vực thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN