Ngày 22/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh công bố cấu trúc, bảng năng lực và đề tham khảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026 - 2027. Bộ đề được xây dựng theo hướng phát triển năng lực, hạn chế học tủ, học vẹt, khuyến khích học sinh sáng tạo và vận dụng kiến thức thực tế.
Theo báo cáo nhanh của Bộ, trong buổi thi đầu, đã có hơn 181.000 thí sinh bỏ thi. 22 trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi đã bị xử lí kỉ luật.
Sáng nay (8/7), các thí sinh khối B, C, D và khối năng khiếu có mặt tại các điểm thi của 124 trường trên cả nước để làm thủ tục dự thi ĐH đợt 2. Ngày mai, "cuộc đua" giành suất vào ĐH lại tiếp tục.
Nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, phù hợp với thời gian làm bài và phân loại được thí sinh; hai môn đã thi đều không phát hiện có sai sót về đề thi. Ở môn toán, nhiều thí sinh cho biết chỉ làm được khoảng 50%, số ít làm bài đạt 70%.
Theo báo cáo của Bộ, trong ngày thi đầu tiên, cả nước có 89 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (trong đó, khiển trách: 12; cảnh cáo: 4; đình chỉ: 73) và 5 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị khiển trách.
Trưa nay (4/7), các thí sinh đã kết thúc môn thi đầu tiên trong kỳ thi ĐH – CĐ đợt 1 năm 2013. Theo đánh giá chung, đề thi năm nay không quá khó. Nhiều thí sinh hoàn thành sớm bài thi của mình.
Sáng nay (4/7), hơn 629.000 thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên trong đợt I kỳ thi đại học 2013. Theo ghi nhận chung, đường thông thoáng, thời tiết hôm nay khá mát mẻ, thuận lợi cho các thí sinh.
Theo báo nhanh mới nhất của Bộ GD-ĐT, trong ngày làm thủ tục dự thi ĐH hôm nay, có 629.833 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, chiếm gần 75% số hồ sơ đăng kí dự thi.
Thí sinh cần lưu ý một số điều khi làm bài thi để tránh những sai sót không đáng có. Bài thi phải viết rõ ràng, không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì (trừ vẽ đường tròn bằng compa và tô các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm).
Tính đến ngày 31/5, toàn TP Hà Nội đã hoàn tất kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1 và lớp 6), sớm hơn 1 tháng so với thời điểm tuyển sinh. Riêng lớp 1, số học sinh tăng hơn 11.000 em do tăng dân số cơ học đối với lứa tuổi sinh năm 2007, năm con Heo vàng.
Theo ThS Đỗ Thị Thanh Huyền, giáo viên trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội), để ôn tập tốt môn Sinh học thì điều đầu tiên học sinh phải liệt kê các khái niệm trong mỗi bài, mỗi chương, không nhất thiết phải học thuộc các khái niệm
Em được biết tại trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, trong năm đầu, sinh viên sẽ được học cùng một chương trình nhưng đến năm thứ 2 sẽ được phân theo từng chuyên ngành.
Em làm hồ sơ dự thi vào trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) Hà Nội và đã nộp hồ sơ tại trường THPT. Tuy nhiên, em muốn đăng kí thi vào trường ĐH Lao động Xã hội cùng khối D1 với ngành đã đăng kí ở ĐH KHXH&NV.
Em thấy báo chí hay nhắc tới chỉ tiêu, tỉ lệ chọi của một trường ĐH nhưng em không hiểu rõ đó là gì?
"Thực tế, các trường không sợ bị phạt đến cả trăm triệu đồng. Điều họ sợ nhất là bị dừng tuyển sinh, bị cắt chỉ tiêu, bị cấm mở ngành."
Em học khá các môn khối D, em nghĩ mình có khả năng thi đỗ vào những trường có điểm chuẩn cao như ĐH Ngoại thương. Tuy nhiên, em lại không yêu thích ngành kinh tế, ngoại thương... mà lại thích ngành hàng không.
Em đạt danh hiệu học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý, em muốn biết mình có được tuyển thẳng vào Học viện Cảnh sát hay Học viện An ninh không? Nếu không được tuyển thẳng thì phải có điều kiện nào để được tuyển vào trường. Mong thầy giải đáp giúp em!
Một trong những điều mà thí sinh thường phân vân khi làm hồ sơ dự thi vào các trường ĐH, CĐ là có thể nộp nhiều hồ sơ vào một trường hoặc vào nhiều trường khác nhau hay không.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD- ĐT) đã công bố bảng phân chia khu vực; mã tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã và mã đơn vị đăng ký dự thi vãng lai kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013.
Nhằm giúp thí sinh tránh gặp phải những thông tin mập mờ về đào tạo liên thông, năm nay, Bộ GD - ĐT đã công khai danh sách các trường ĐH, CĐ chính thức được liên thông đào tạo nghề.
Những mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng trước, khối ngành kinh tế thường là ưu tiên lựa chọn số một của nhiều thí sinh. Năm nay, có ý kiến lo ngại ngành kinh tế không còn “hot” như trước bởi tình hình suy giảm kinh tế khiến sinh viên ngành này ra trường khó kiếm được việc làm.