Chiều 14/12, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, không quy định bắt buộc thí sinh phải tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực do đại học này tổ chức để được xét tuyển.
Theo PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Phổi trung ương, cùng với sự thay đổi nội tiết, việc mang thai, nuôi con cũng khiến phụ nữ chịu nhiều áp lực, sức khỏe giảm sút, các hàng rào ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn, virút bị phá vỡ khiến chị em dễ nhiễm bệnh lao.
Hàng loạt trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển và ngay sau đó đã thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh, thí sinh cần cân nhắc kỹ khi đăng ký nguyện vọng bổ sung, đặc biệt phải đọc kỹ yêu cầu của từng trường.
Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông báo về điểm sàn, nhiều trường đại học đã thông báo điểm trúng tuyển cũng như thông báo tuyển thêm để đảm bảo đủ chỉ tiêu xét tuyển cũng như chất lượng đầu vào.
Ngay sau khi Bộ GD - ĐT công bố điểm sàn, từ ngày 8/8, các trường ĐH, CĐ sẽ công bố điểm trúng tuyển chính thức đối với nguyện vọng 1 và chỉ tiêu, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với nguyện vọng bổ sung.
Với mức điểm sàn như năm nay, Bộ GD-ĐT đánh giá các trường sẽ có nguồn tuyển phong phú và có thể chọn được sinh viên phù hợp. Tuy nhiên, một số trường ngoài công lập lại lo lắng là khó có thể tuyển đủ chỉ tiêu.
Sáng nay 8/8, Hội đồng điểm sàn 2012 của Bộ GD-ĐT sẽ họp và công bố điểm sàn. Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh và lãnh đạo Bộ GD-ĐT, dự kiến điểm sàn sẽ cao hơn năm 2011 khoảng 0,5 điểm.
Hôm nay (31/7) là hạn cuối các trường đại học công bố điểm thi, sau đó, các trường gửi dữ liệu điểm thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) để Bộ xác định điểm sàn. Đến nay, hơn 200 trường đã công bố điểm thi. Theo dự kiến, điểm chuẩn của nhiều ngành cao hơn năm trước.
Theo kế hoạch tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) Hà Nội, các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) tại Hà Nội sẽ nhận hồ sơ dự tuyển kéo dài đến ngày 31/7/2012.
Theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 2012, sau khi công bố điểm thi, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) chỉ nhận đơn xin phúc khảo các môn văn hóa của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và phải trả lời thí sinh chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm sàn là mức điểm thấp nhất để các trường căn cứ xét tuyển các nguyện vọng. Điểm sàn do Bộ GD - ĐT quy định, áp dụng chung cả nước.
Kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) 2012, không ít trường phải kéo dài thời gian xét tuyển và không hạn chế số lần xét tuyển.
Tính đến chiều ngày 24/7, cả nước đã có hơn 50 trường đại học công bố kết quả thi. Nhiều trường đại học cho biết, dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ tương đương hoặc nhỉnh hơn so với năm ngoái.
Ngày 23/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) Hà Nội đã điều chỉnh điểm chuẩn vào lớp 10 của 44 trường THPT công lập trên địa bàn năm học 2012 - 2013.
Một trong những điểm mới của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 là Bộ GD - ĐT cho phép các trường xét tuyển nhiều lần với thời hạn kết thúc xét tuyển là ngày 31/11/2012.
Từ ngày 19/7 đến 21/7 là thời điểm học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT các trường công lập ở Hà Nội làm thủ tục nhập học.
Ngày 19/7, một số trường đại học cho biết đang hoàn thiện một số khâu cuối trong việc chấm thi. Thông tin ban đầu cho biết, số bài thi đạt điểm trung bình chiếm tỷ lệ lớn, số bài đạt điểm tối đa không nhiều.
Kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đánh giá, một trong những thành công trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 là đề thi được các giáo viên cũng như học sinh nhận định có tính phân loại tốt...
Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012- 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) Hà Nội, các trường THPT công lập nhận hồ sơ của học sinh trúng tuyển từ ngày 19 đến 21/7.
Bộ GD – ĐT cho biết, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, không có sai sót. Thí sinh tại một số hội đồng thi nhận xét đề thi các môn không khó và không đánh đố học sinh, mức độ nhẹ nhàng hơn so với đề đại học.
Nội dung câu 4a là khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kì Chiến tranh lạnh, đã được điều chỉnh đáp án. Một số giáo viên dạy môn Sử cho rằng đáp án môn Lịch sử (khối C) của Bộ GD – ĐT có nhiều bất ổn. Nếu chấm máy móc thì học sinh sẽ mất nhiều điểm.