Một số trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đã lần lượt công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2025, đồng thời cam kết không tăng học phí cùng với các chính sách học bổng “khủng” dành cho thí sinh trúng tuyển.
Ngày 11/2, trường THPT chuyên Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội đã thông báo nhiều điểm mới trong cấu trúc đề thi so với năm 2016.
Theo quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành, đối tượng tham gia kỳ thi này phải đảm bảo các điều kiện: Hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên, học lực không bị xếp loại kém ở năm lớp 12.
Cùng với những đổi mới của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và quy chế tuyển sinh năm 2017, không chỉ các trường trung học phổ thông phải thay đổi phương pháp dạy và học mà các trường đại học, cao đẳng cũng có nhiều thay đổi trong phương thức tuyển sinh để phù hợp.
Hiện tại, Bộ GD&ĐT chưa chốt phương án có bỏ điểm sàn đại học trong mùa tuyển sinh ĐH – CĐ 2017 hay không. Tuy nhiên, quyết định này đang nhận được nhiều sự quan tâm và bàn luận.
Chương trình đào tạo tiếng Hàn dành cho nhân viên ưu tú được liên kết với các trường Đại học hàng đầu. Gần 250 nhân viên ưu tú được đào tạo tiếng Hàn một cách bài bản, tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ quản lý kế tiếp, thích ứng với môi trường làm việc quốc tế
Kỳ thi quốc gia năm 2017 tới sẽ có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có nhiều môn thi theo hình thức trắc nghiệm. Để giúp cho học sinh làm quen với những điểm mới này, nhiều sở giáo dục đã chỉ đạo các trường phải tổ chức thi học kỳ I y hệt thi trung học phổ thông quốc gia.
Ngày 12/12, Trường Đào tạo Quản lý Doanh nghiệp (CBAM) đã ký kết hợp tác với Wesgo độc quyền đào tạo chương trình ABE-UK tại Việt Nam. Dịp này, CBAM - WESGO đồng hành tuyển sinh khóa mới 2017-2020.
Năm 2017, Đại học Quốc gia Hà Nội quyết định không tổ chức kì thi đánh giá năng lực như hai năm trước mà sử dụng kết quả các bài thi Trung học phổ thông quốc gia, phục vụ công tác xét tuyển bậc đại học.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó có sự thay đổi về thời gian đào tạo ở bậc đại học, nhằm tiệm cận dần với một khung thời gian đào tạo đại học được nhiều quốc gia áp dụng nhất.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 4903/BGDĐT-GDTrH do Thứ trưởng Bùi Văn Ga ký, trả lời chính thức về đề xuất thẩm định Đề án thi và xét tốt nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh.
Dự thảo phương án thi, xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) vừa công bố đã “vấp phải”, nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận xã hội. Ngay các nhà quản lý giáo dục, giáo viên cũng cho rằng những nội dung đổi mới này sẽ khiến nhà trường và học sinh vất vả và không thể chuẩn bị kịp.
Đó là thông tin được đưa ra tại buổi tọa đàm về “Phương án tuyển sinh năm 2017” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 8/9.
Ngày mai, 9/9, hạn cuối để thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 vào các trường đại học, cao đẳng nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi về trường xác nhận nhập học.
Kết thúc xét tuyển bổ sung đợt 1, điểm chuẩn của một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng giảm nhẹ, trong khi đó cũng có một số trường vẫn giữ mức bằng hoặc tăng từ 0,5 - 2 điểm so với điểm chuẩn xét tuyển đợt 1. Do chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh nên một số trường tiếp tục thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2.
Hết ngày 31/8 là hạn cuối cùng các trường đại học, cao đẳng nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1. Tính đến thời điểm này, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và đào tạo, những trường "tốp" trên hầu như đã tuyển đủ chỉ tiêu và điểm chuẩn có thể tăng hoặc giảm nhẹ tùy trường.
Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) vừa công bố mức điểm trúng tuyển Nguyện vọng bổ sung đợt 1 theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia vào các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng năm 2016.
Chiều 22/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố thông tin tổng hợp về chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 1 của 99 đại học, học viện, cao đẳng, để hỗ trợ thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển.
Kết thúc thời gian xét tuyển cao đẳng, đại học đợt 1 vừa qua, đến ngày 21/8, nhiều trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có cả các trường đại học lớn vẫn tiếp tục xét tuyển bổ sung với hàng trăm chỉ tiêu ở nhiều ngành, trong đó có trường phải tuyển bổ sung lên tới hàng ngàn chỉ tiêu.
Đến chiều 13/8, các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển.
Nhiều trường đại học lớn có tính cạnh tranh cao thông báo nhận đăng ký xét tuyển từ 15 điểm, gây khó khăn cho các trường tốp dưới.