Xyri thành lập ủy ban soạn thảo hiến pháp

Ngày 15/10, Tổng thống Xyri Bashar al-Assad đã ra sắc lệnh thành lập ủy ban quốc gia có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới trong vòng 4 tháng.

Tổng thống Xyri Bashar al-Assad. Ảnh: Internet.

Hãng thông tin chính thức SANA của Xyri cho biết ủy ban trên gồm 29 thành viên do cựu Bộ trưởng Tư pháp Mizhar al-Annbary đứng đầu. Theo một quan chức cấp cao của đảng Baath cầm quyền, hiến pháp mới cần phải được 2/3 số nghị sĩ trong quốc hội thông qua trước khi được đưa ra trưng cầu dân ý.

Việc soạn thảo hiến pháp mới là một trong những yêu sách chủ chốt của những người biểu tình đòi lật đổ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Theo ước tính, số người thiệt mạng kể từ khi làn sóng biểu tình bùng phát ở Xyri hồi tháng 3 vừa qua đã lên tới hơn 3.000 người.

TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN