Xây dựng nông thôn mới ở xã Núi Voi

Xã Núi Voi nằm trong vùng Bảy Núi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, với 5.189 nhân khẩu, 90% hộ dân sinh sống bằng nghề nông, trong đó có 6,6% là đồng bào dân tộc Khmer. Từ năm 2012, Núi Voi được chọn là 1 trong 17 xã điểm về xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai chương trình này đã tiếp sức cho địa phương vươn lên.

Nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Núi Voi đã hoàn thành, đặc biệt là giao thông nông thôn.


Hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và nhân dân xã Núi Voi đã đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đây là chương trình mới đối với một xã kinh tế chưa phát triển, điều kiện tự nhiên là vùng núi thiếu tiềm năng, lợi thế, nên xã gặp nhiều khó khăn khi triển khai. Ngay trong năm đầu tiên triển khai chương trình, chính quyền xã đã huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc. Xã đã chủ động lập hai quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như “Sử dụng đất cho phát triển nông nghiệp hàng hóa” và “Đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế, môi trường, phát triển và chỉnh trang khu dân cư”. Xã phân công cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu; Mặt trận, đoàn thể phụ trách tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới. Xã nỗ lực thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Hội Nông dân xã xây dựng, khuyến cáo, hướng dẫn nông dân nuôi trồng cây, con có hiệu quả kinh tế cao để nâng cao thu nhập. Ngoài ra còn chú trọng thực hiện trước các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn, huy động doanh nghiệp, xã hội hóa nguồn lực, sau đó mới thực hiện các chỉ tiêu lồng ghép với chương trình, dự án, các chính sách khuyến khích phát triển của Trung ương và UBND tỉnh...


Núi Voi phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2014, trước 1 năm so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, Bí thư, Chủ tịch UBND xã phối hợp cùng nhân dân trực tiếp kiểm tra, giám sát các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và họp báo cáo định kỳ hàng tuần để rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót, yếu kém trong quá trình thực hiện chương trình. Từ đó, chương trình xây dựng nông thôn mới đã được nhân dân đồng tình ủng hộ. Mặc dù đời sống còn khó khăn nhưng đã có nhiều cá nhân tự nguyện đứng ra tuyên truyền, huy động sự tham gia, đóng góp tích cực của cộng đồng được hàng trăm triệu đồng mỗi năm để làm cầu, đường giao thông nông thôn…


Khó khăn lớn nhất của xã Núi Voi hiện nay là đáp ứng chỉ tiêu về thu nhập bình quân đầu người. Hiện xã mới đạt trên 15,35 triệu đồng/người/năm, còn thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu chung 29 triệu đồng/người/năm. Vì vậy, Hội Nông dân phối hợp cùng tổ nông nghiệp đã tăng cường mở lớp dạy nghề, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, nuôi trồng, khuyến cáo bà con phát triển nhiều mô hình sản xuất hiệu quả kinh tế cao như trồng nấm rơm, nấm bào ngư, nuôi cá lóc bông trong mùng, cá lóc trong vèo…


Ông Nguyễn Duy Phong, Chủ tịch UBND xã Núi Voi, cho biết: Nhờ đi đúng hướng, sau 2 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Núi Voi đã đạt được 11/19 tiêu chí và 48/59 chỉ tiêu; trong đó đặc biệt là đã đạt được 22/25 chỉ tiêu không cần vốn Nhà nước, 10/13 chỉ tiêu từ lồng ghép với chương trình, dự án, các chính sách khuyến khích phát triển của Trung ương và của tỉnh; đạt 3/5 chỉ tiêu vận động doanh nghiệp đầu tư… Giờ đây, xã đã có trường học các cấp, học sinh không phải đi học xa; trên 86% số hộ sử dụng điện; các tuyến đường giao thông đến trung tâm xã và các ấp, phum sóc đã được láng nhựa; nhiều trạm bơm điện… góp phần tăng vòng quay của đất lên 2 vụ lúa + 2 vụ màu/năm, làm chuyển biến mạnh mẽ đời sống của nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 4,45%...


Bài và ảnh: Thu Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN