Vùng Bắc Kavkaz sắp nhận 500 người tị nạn Ukraine

Nguồn tin Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga nói với Itar-Tass rằng các nước cộng hòa tại vùng Bắc Kavkaz (Caucasus) của Nga sẽ tiếp nhận 500 người tị nạn từ miền đông nam Ukraine trong vòng 24 giờ tới.

Người dân miền đông Ukraine tị nạn ở vùng Rostov, miền nam Nga. Ảnh: AFP/TTXVN


Một máy bay của bộ trên đã chở 125 người, trong đó có 48 trẻ em, từ Simferopol tới Mineralnye Vody trong ngày 28/6. Đi cùng họ trên máy bay là nhân viên cứu hộ, bác sĩ và chuyên gia tâm lý.

Theo phát ngôn viên bộ trên Alexander Drobyshevskym, hiện có hơn 16.800 người tị nạn Ukraine ở tại 282 trung tâm tạm trú tại các khu vực ở Bắc Kavkaz, khu vực hành chính miền nam và miền trung cũng như Crimea và Sevastopol.


T.N (theo Itar-Tass)
LHQ hoan nghênh Ukraine kéo dài lệnh ngừng bắn
LHQ hoan nghênh Ukraine kéo dài lệnh ngừng bắn

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên tiếng hoan nghênh quyết định kéo dài thêm 3 ngày lệnh ngừng bắn của chính phủ Ukraine, đến đêm 30/6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN