Ukraine: Lực lượng an ninh Kharkov sang thế “tấn công phủ đầu”

Ngày 23/1, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov tuyên bố chế độ giám sát nghiêm ngặt tình hình đã được ban hành ở Kharkov, tất cả các lực lượng an ninh đã chuyển sang tình trạng sẵn sàng cao độ, số lượt tuần tra được tăng gấp đôi.


Các đơn vị cảnh sát và vệ binh quốc gia Ukraine tuần tra trên các đường phố ở Kharkiv ngày 22/1. Ảnh: AFP-TTXVN


Bộ trưởng Avakok nhấn mạnh: “Chúng ta phải chuyển từ chế độ theo dõi và báo cáo chi tiết sang chế độ ‘tấn công phủ đầu’”, số lượng các đội công tác đặc biệt trong thành phố đã tăng gấp đôi. Ông cho biết thêm trong thành phần các đội tuần tra có các nhân viên cảnh sát, binh sĩ của Lực lượng Vệ binh quốc gia, Cơ quan Các tình trạng khẩn cấp Ukraine và học viên của các trường đại học trực thuộc Bộ. Ngoài ra, để đối phó với mối đe dọa khủng bố sẽ có cả các nhân viên của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tham gia.


Trước đó, Thủ tướng Yatsenyuk đã ra lệnh cho người đứng đầu Lực lượng Vệ binh quốc gia Alexandr Krivenko “huy động tất cả nhân lực ra tuần tra đường phố để bảo vệ công dân”. Trong một diễn biến trước đó, Tổng thống Poroshenko tuyên bố Ukraine đã đưa lực lượng quân dự bị đến khu vực diễn ra hoạt động quân sự ở phía Đông Nam đất nước.


TN

Xung đột Ukraine chỉ có thể giải quyết bằng con đường hòa bình
Xung đột Ukraine chỉ có thể giải quyết bằng con đường hòa bình

Cuộc xung đột tại Ukraine chỉ có thể giải quyết bằng đàm phán hòa bình và các biện pháp chính trị. Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga ngày 23/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN