Ukraine đề xuất thời điểm bầu cử địa phương ở miền Đông

Chính phủ Ukraine đã kêu gọi tiến hành bầu cử địa phương ở khu vực miền Đông vào ngày 7/12 tới theo dự luật đệ trình ngày 16/9 về quyền tự trị hạn chế cho khu vực này.

Xe quân sự của lực lượng ly khai ở thành phố miền đông Donetsk. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo dự luật trên, bầu cử sẽ được tổ chức tại các khu vực cụ thể ở Donetsk và Lugansk, hiện đang do lực lượng ly khai kiểm soát.

Trước đó hôm 15/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề xuất cho một số khu vực thuộc miền Đông của nước này hưởng quyền tự trị hạn chế trong 3 năm theo các điều khoản của một kế hoạch hòa bình đạt được với Nga hôm 5/9.


TN (Theo AFP)

3.100 người đã thiệt mạng tại Đông Ukraine
3.100 người đã thiệt mạng tại Đông Ukraine

Số người thiệt mạng kể từ khi bắt đầu xung đột vũ trang tại miền Đông Ukraine đã tăng lên 3.100 người, hơn 8.000 người khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN