Ukraine chấp thuận lập hành lang nhân đạo tại Debaltseve

Đêm 5/2, các chỉ huy lực lượng phòng vệ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng đã đưa ra đề xuất, theo đó các lực lượng vũ trang Ukraine ngừng hoàn toàn các hoạt động chiến sự tại Debaltseve kể từ 9 giờ (theo giờ Moskva) ngày 6/2.

Quân chính phủ Ukraine tại Debaltseve sau một trận đánh. Ảnh AFP-TTXVN


Đề xuất ngừng bắn này để cho phép các bên giao tranh thiết lập một hành lang nhân đạo tại trị trấn Debaltseve, tạo điều kiện cho người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm này.

Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng DPR Eduard Basurin, các chỉ huy hàng đầu của lực lượng vũ trang Ukraine đã chấp thuận đề xuất trên và khẳng định sẵn sàng ngừng bắn kể từ sáng 6/2.

Tình hình tại Ukraine và tương lai của cấu trúc an ninh châu Âu trong tương quan xung đột Ukraine sẽ là những chủ đề chính của chương trình nghị sự tại Hội nghị An ninh Munich sẽ khai mạc vào tối 6/2, bên cạnh những vấn đề khác như cuộc chiến chống khủng bố và chương trình hạt nhân của Iran.



TN (Theo TASS)
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Debaltseve
Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Debaltseve

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi thực thi một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời để dân thường có thể sơ tán khỏi thị trấn tiền tiêu Debaltseve, miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN