Trung Quốc thâu tóm hãng đồng hồ đắt tiền của Thụy Sỹ

Ngày 24/4, hãng sản xuất đồng hồ Corum của Thụy Sỹ cho biết công ty Trung Quốc China Haidian đã mua lại hãng chuyên sản xuất các loại đồng hồ đắt tiền này. Đây là lần đầu tiên một hãng sản xuất đồng hồ Thụy Sỹ được bán cho nhà đầu tư Trung Quốc.

Hàng đồng hồ Corum của Thụy Sỹ đã được công ty China Haidian mua lại. Ảnh: Internet


Theo thông báo của Corum, hãng đã tìm ra một đối tác chiến lược để phát triển và tăng cường tiềm năng của mình, đặc biệt tại thị trường châu Á, đồng thời qua thương vụ mua bán này, hãng cũng củng cố được vị trí tại Trung Quốc.

Trong khi đó, China Haidian cho biết công ty đã mua hãng Corum với giá 86 triệu franc Thụy Sỹ (90,9 triệu USD) nhằm nâng vị thế của họ trong ngành đồng hồ sang trọng của Thụy Sỹ, đồng thời mở ra những triển vọng mới cho việc phát triển và mở rộng thương hiệu Corum trên khắp thế giới. China Haidian là một công ty lớn sở hữu hàng loạt các nhãn hiệu đồng hồ của Trung Quốc và phân phối sản phẩm của nhiều hãng sản xuất đồng hồ khác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hãng đồng hồ Corum, được thành lập năm 1955, hiện có hơn 600 cửa hàng bán lẻ trên khắp thế giới. Hãng nổi tiếng với các loại đồng hồ khảm vàng và đá quý có giá từ hơn 4.000 euro đến hàng triệu euro.



TTXVN/Tin Tức

LG tham gia thị trường đồng hồ thông minh
LG tham gia thị trường đồng hồ thông minh

Theo sau Apple và Samsung, công ty sản xuất hàng điện tử gia dụng LG (Hàn Quốc) cũng đang dự định phát triển thế hệ đồng hồ đeo tay tiếp theo với các tính năng thông minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN