Trung Quốc phát hiện 33 triệu USD trong nhà một quan chức

Các nhà điều tra của Trung Quốc vừa tìm thấy hơn 200 triệu nhân dân tệ (33 triệu USD) tiền mặt được giấu trong nhà của một quan chức ngành năng lượng bị cáo buộc nhận hối lộ. Đây được coi là vụ thu hồi tiền mặt lớn nhất từ trước tới nay tại Trung Quốc.

33 triệu USD tiền mặt được phát hiện giấu trong nhà của một quan chức ngành năng lượng bị cáo buộc nhận hối lộ.


Cục trưởng Cục chống tham nhũng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao Từ Tiến Huy nói với báo giới rằng số tiền mặt được thu hồi ở nhà ông Ngụy Bằng Viễn, Phó Chủ nhiệm văn phòng mỏ thuộc cơ quan năng lượng quốc gia. Hiện ông Ngụy đang bị điều tra về tội tham nhũng.

Đây không phải là vụ đầu tiên Trung Quốc thu hồi được tiền mặt từ các quan chức tham nhũng. Những người nhận hối lộ thường hay giấu tiền trong các két sắt, nhà vệ sinh, trong gối hoặc dưới túi đựng gạo trong các căn hộ cho thuê để tránh để lại dấu vết tiền bất chính.


T.N
Trung Quốc kết án hơn 13.000 quan chức nhận hối lộ
Trung Quốc kết án hơn 13.000 quan chức nhận hối lộ

Trung Quốc đã khởi tố 21.652 quan chức bị cáo buộc nhận hối lộ trong 9 tháng đầu năm nay, trong đó có 13.414 người bị kết án.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN