Trung Quốc: Một loạt quan chức bị điều tra và khai trừ đảng

Theo trang web của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông ngày 8/12 đã quyết định điều tra và áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý nhà ở và tài nguyên đất đai thành phố Quảng Châu Lý Tuấn Phu do tình nghi phạm tội nhận hối lộ.


Trong khi đó, Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc cho biết được sự đồng ý của tỉnh ủy Tứ Xuyên, Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh này đã tiến hành điều tra Trương Hiển Phú, nguyên Phó thị trưởng, Cục trưởng Cục Công an thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên liên quan đến cáo buộc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.


Cũng trong ngày 8/12, Trường Đổng Cường, nguyên Phó Cục trưởng Cục Y tế thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, nguyên Giám đốc Bệnh viện số 1 thành phố đã bị khai trừ đảng do vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Hồ sơ phạm tội của quan chức này cũng được chuyển sang cơ quan tư pháp để xử lý theo pháp luật.


TN

Hai quan chức cấp cao Trung Quốc bị cách chức
Hai quan chức cấp cao Trung Quốc bị cách chức

Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) ngày 3/12 xác nhận 2 quan chức cấp cao nước này đã bị cách chức do "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN