Trung Quốc đón 2 cơn bão lớn

Tỉnh Phúc Kiến ở miền đông Trung Quốc ngày 23/8 đã phát báo động bão khẩn cấp khi hai cơn bão Tembin và Bolaven đang tiến vào vùng bờ biển này.


Đường đi phức tạp của bão Tembin. Ảnh: NCHMF


Cơ quan kiểm soát bão lũ tỉnh Phúc Kiến đã kêu gọi các tàu cá vào neo đậu tại cảng trước 15 giờ ngày 23/8.


Theo Trung tâm khí tượng quốc gia của Trung Quốc, lúc 5 giờ sáng ngày 24/8, bão Tembin cách Eluanbi, cực nam của Đài Loan (Trung Quốc), 310 km về phía đông bắc và đang mạnh dần lên. Trong khi đó, bão Bolaven cách bờ biển Trung Quốc 1.800 km về phía đông.


Ông Chen Rongkai, Phó Chủ tịch tỉnh Phúc Kiến kiêm Chỉ huy trung tâm kiểm soát bão lũ của tỉnh, cho biết hai cơn bão vẫn đang tiến về bờ biển phía đông. Do ảnh hưởng của bão, mưa có thể kéo dài 8 ngày ở Phúc Kiến.


Tại Đài Loan, ngày 23/8, chính quyền đã sơ tán hơn 3.000 người để tránh bão Tembin được dự báo có thể gây ra mưa lớn, gió mạnh và lở đất. Khoảng 50.000 binh sĩ đã sẵn sàng trực chiến. Lính nghĩa vụ đã đến từng nhà để giúp người già chuyển đến nơi trú ẩn an toàn.


Tổng cộng đã có 103 chuyến bay nội địa và 13 chuyến bay quốc tế đã bị hủy do ảnh hưởng của hai cơn bão trên.



Minh Đức

Bão Tembin gây gió giật tới cấp 16
Bão Tembin gây gió giật tới cấp 16

Hồi 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN