Trung Quốc dẫn độ 680 quan tham về nước

Ngày 8/1, Bộ Công an Trung Quốc cho biết một chiến dịch chống tham nhũng kéo dài 6 tháng đã giúp đưa về nước 680 quan chức đào tẩu bị buộc tội tham nhũng, hối lộ và tội phạm kinh tế. 


Chiến dịch “Săn cáo” là một phần trong chiến dịch chống tham nhũng của Bắc Kinh. Ảnh minh họa.


Bộ trên cho hay chiến dịch “Săn cáo” đã bắt giữ 290 người còn 390 người khác đã tự quay trở về nước. Giới chức Trung Quốc đã triển khai chiến dịch kể trên từ tháng 7/2014 theo như một phần trong một chiến dịch chống tham nhũng lớn hơn của Bắc Kinh.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết thêm 208 kẻ đào tẩu bị cáo buộc là tội phạm kinh tế liên quan tới khối tài sản lên tới hơn 10 triệu Nhân dân tệ (1,6 triệu USD) và 117 đã sống ở nước ngoài hơn một thập niên qua.




TN
Trung Quốc xử phạt hơn 70.000 quan chức tham nhũng
Trung Quốc xử phạt hơn 70.000 quan chức tham nhũng

Ngày 7/1, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) cho biết trong năm 2014, tổng cộng 71.748 quan chức nước này đã bị xử phạt vì vi phạm các quy định chống tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN