Trung Quốc công bố tượng lãnh tụ Mao Trạch Đông dát vàng

Bức tượng bằng ngọc dát vàng tạc lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông, trị giá trên 16 triệu USD, đã được công bố trong ngày 13/12, ngay trước thềm kỷ niệm 120 năm ngày sinh của ông.

Tượng Mao Trạch Đông đang được trưng bày ở Thâm Quyến. Ảnh: Sky



Hãng thông tấn AFP dẫn tin từ Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc (CNR) cho biết, bức tượng cao 80 cm, nặng trên 50 kg đang được trưng bày tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Tượng tạc hình lãnh tụ Trung Quốc đang ngồi vắt chân trên một chiếc ghế, toàn bộ được dát vàng.

Theo CNR, một nhóm 20 nghệ nhân đã mất 8 tháng để hoàn thành tác phẩm trị giá 100 triệu nhân dân tệ (16,5 triệu USD), từ nguyên liệu chính là các loại đá quý và đặt trên bệ làm bằng đá cẩm thạch trắng.

CNR cho biết, bức tượng sau này sẽ được chuyển tới nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông ở quê ông, huyện Thiều Sơn (tỉnh Hồ Nam), cách Thâm Quyến 800 km về phía bắc.


T.H  (Theo AFP)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN