Trực thăng chở hàng của LHQ rơi ở Nam Sudan

Ngày 26/8, phái bộ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) cho biết một máy bay trực thăng chở hàng MI-8 của LHQ đã rơi tại khu vực chiến sự ở bang Unity, miền bắc Nam Sudan. Phái bộ này bày tỏ "quan ngại đặc biệt" về số phận của phi hành đoàn.

Máy bay của Liên hợp quốc. Ảnh: AFP


Phái bộ LHQ đã "triển khai đội tìm kiếm và cứu hộ" tới khu vực máy bay rơi, gần thị trấn Bentiu - một trong những nơi giao tranh diễn ra ác liệt nhất ở Nam Sudan. Được biết, trực thăng MI-8 thường chở từ 3-5 người.

Trong khi đó, hãng hàng không UTair của Nga đưa tin: "Theo thông tin ban đầu, trực thăng đã bị bắn hạ bằng vũ khí đất đối không và đang nằm cách sân bay điểm đến 3 km". Theo UTair, có 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay này.

Trước đó, LHQ cho biết 3 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi máy bay trên rơi khi đang thực hiện chuyến bay chở hàng thường lệ.


TN (Theo AFP/Reuters)
Rơi máy bay chở ứng cử viên Tổng thống Brazil, nhiều người chết
Rơi máy bay chở ứng cử viên Tổng thống Brazil, nhiều người chết

Cảnh sát cho biết, ngày 13/8, một máy bay tư nhân đã bị rơi xuống một phòng tập thể dục và 2 ngôi nhà ở thành phố Santos của Brazil khiến nhiều người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN